Google News

Điểm mạnh, yếu của Type-055, khu trục hạm lớn nhất thế giới của hải quân Trung Quốc

Tàu Type 055 của hải quân Trung Quốc
Tàu Type 055 của hải quân Trung Quốc
TPO - Tàu khu trục mới mang tên lửa dẫn đường lớp Type 055 (NATO gọi là lớp Renhai) Nam Xương, số hiệu 101, được biên chế cho hải quân Trung Quốc vào ngày 12/1. Buổi lễ diễn ra tại một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Thanh Đảo ở phía đông tỉnh Sơn Đông, theo phương tiện truyền thông địa phương.
Đây là tàu chiến mới đầu tiên của hải quân Trung Quốc trong năm 2020. Nó được hạ thủy vào năm 2017 tại Thượng Hải và bắt đầu các chuyến thử nghiệm trên biển vào cuối năm 2018.

Type 055 là nền tảng đa năng và có thể được triển khai thực hiện phòng không tầm xa, tác chiến chống tàu mặt nước, tác chiến chống máy bay đối phương và cả tác chiến chống ngầm. Lớp Type 055 dài 180 mét, rộng 20 mét, là thiết kế phát triển từ lớp tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Type 052D Lữ Dương III, nhưng lớn hơn một phần ba.
Với kích thước của nó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phân loại Type 055 là tàu tuần dương (CG) chứ không phải là tàu khu trục. Theo một số ước tính, lượng choán nước của tàu khu trục Type 055 dường như lớn hơn gần một phần ba so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ.

Lượng giãn nước đầy tải của khu trục hạm Nam Xương ước tính từ 10.000 -13.000 tấn, theo bài của Diplomat. Vũ khí chính của Type 055 bao gồm 112 hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) có khả năng phóng các loại tên lửa đối không đối tầm trung và tầm xa, tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình tấn công mặt đất.
Các loại tên lửa của tàu bao gồm tên lửa đất đối không HHQ-9, tên lửa hành trình tầm xa chống hạm YJ-18, tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10... Con tàu được trang bị pháo H/PJ-38 130mm. Các biến thể nâng cấp sau này của khu trục hạm Type 055 cũng có thể được trang bị súng từ trường.

Tàu Type 055 còn có khả năng bắn tên lửa đạn đạo chống hạm và vận hành hai trực thăng chiến đấu chống ngầm Z-18 từ boong tàu. Hải quân Trung Quốc nói họ có kế hoạch biên chế cho ba hạm đội của họ ít nhất mỗi hạm đội hai tàu khu trục Type 055.

Trong bốn năm tiếp theo, tổng cộng tám tàu Type 055 dự kiến sẽ được hoàn thành. Năm tàu khu trục Type 055 đã được hạ thủy trong 18 tháng qua. Đến cuối thập kỷ này, hơn 20 tàu Type 055 có thể đã được biên chế.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương Tây, người ta đã ghi nhận một số lỗi thiết kế trên tàu khu trục Type 055, bao gồm cả việc hệ thống radar của nó ở vị trí thấp, có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi hiệu quả và việc sử dụng chất liệu bằng hợp kim nhôm nhẹ ở các phần thượng tầng có thể làm giảm khả năng sống sót của Type 055 trong tác chiến.

Điểm mạnh, yếu của Type-055, khu trục hạm lớn nhất thế giới của hải quân Trung Quốc ảnh 1

Hình ảnh vệ tinh hé lộ hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương

Một nhà quan sát quân sự gần đây đã phát hiện ra một điều thú vị qua hình ảnh vệ tinh thương mại. Người dùng Twitter này chia sẻ một phân tích hình ảnh cho thấy hải quân Trung Quốc đang tập trận tại thành phố Karachi, Pakistan .

Điểm mạnh, yếu của Type-055, khu trục hạm lớn nhất thế giới của hải quân Trung Quốc ảnh 2

Chiến thuật laser trên biển Đông của hải quân Trung Quốc

Trung Quốc đang tận dụng tia laser và các công nghệ mới nổi khác để mở rộng phạm vi ảnh hưởng ngoài biển, ngăn cản hải quân của Mỹ và đồng minh.

Điểm mạnh, yếu của Type-055, khu trục hạm lớn nhất thế giới của hải quân Trung Quốc ảnh 3

Quốc hội Mỹ báo cáo gì về sự bành trướng của hải quân Trung Quốc?

Mùa thu năm ngoái, Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC) đã trở thành công ty đóng tàu lớn nhất thế giới, với 310.000 nhân viên trải khắp 137 tổ chức nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và công ty niêm yết. Tập đoàn có tổng tài sản trị giá 790 tỷ nhân dân tệ (112,41 tỷ USD), là kết quả của việc sáp nhập hai doanh nghiệp đóng tàu nhà nước, Công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc và Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc

Điểm mạnh, yếu của Type-055, khu trục hạm lớn nhất thế giới của hải quân Trung Quốc ảnh 4

Tàu ngầm không người lái bí ẩn của hải quân Trung Quốc

Gót chân Achilles của Hải quân Trung Quốc từ lâu là chiến tranh dưới đáy biển. Các tàu ngầm hạt nhân của họ ồn ào và chúng chỉ mới bắt đầu thực hiện những gì có thể được coi là tuần tra răn đe thực sự. Lực lượng tàu ngầm diesel khá phụ thuộc vào lớp Kilo nhập khẩu từ Nga.