Diện mạo mới của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga sau cuộc thử nghiệm

Ảnh: RG
Ảnh: RG
TPO - Việc thử nghiệm thành công các tên lửa đánh chặn nâng cấp của Nga trong những ngày vừa qua tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan đã cho phép các chuyên gia quân sự khắc họa được diện mạo của hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga để bảo vệ Moscow và khu vực công nghiệp trung tâm nước Nga.

Thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga về đặc tính của những tên lửa mới là không nhiều, nhưng chỉ những dự liệu hiện có đã có thể cho phép đưa ra những kết luận nhất định. Cần nhấn mạnh rằng, các cuộc thử nghiệm tiến hành vào đầu tháng 4 vưà qua không bao giờ được gọi là đầu tiên, bởi trước đó các nhà quân sự Nga đã thông báo về việc phóng thành công tên lửa này vào tháng 2/2018.

Được biết, tên lửa đánh chặn được thử nghiệm có khả năng phản công lại một đòn tấn công đơn lẻ cũng như những đòn tấn công tập thể trong đó có sử dụng các tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới.

Các đặc tính kỹ - chiến thuật về tầm xa, độ chính xác, thời gian khai thác sử dụng của tên lửa này vượt xa đáng kể các phương tiện hỏa lực hiện đang có trong trang bị, hãng TASS dẫn lời Phó tư lệnh đơn vị phòng không – phòng thủ tên lửa thuộc lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Đại tá Andrei Prikhodiko cho biết.

Các chuyên gia cùng chung quan điểm cho rằng, điều này nói về các cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn hoàn thiện hóa mang tên 53T6 lần đầu tiên được trang bị ở 3 thập kỷ trước. Sau đó, nó nhiều lần được nâng cấp ở nhiều thông số và cho tới khi nó đạt tới mức mà không có loại tên lửa tương tự trên thế giới.

Tốc độ của những tên lửa đang trực chiến là khoảng 3km/h, nhưng ở phiên bản mới thì có nhiều đánh giá khác nhau nhưng con số này rơi vào khoảng gần 5,5km/h. Để đạt được khả năng này là do có động cơ mới có khả năng đưa đầu đạn đạt tới độ cao lớn một cách dễ dàng. Thêm vào đó, một tên lửa đánh chặn được thử nghiệm có thể vượt qua được sự quá tải khổng lồ, điều mà giới hạn khả năng hoạt động tầm cao của tên lửa.

Hiện hệ thống phòng thủ tên lửa của Moscow triển khai ở các khu vực được đảm bảo bởi tổ hợp A-135 Amur trang bị từ 30 năm trước. Trong thời điểm hiện tại, nó đang được nâng cấp, nhưng về bản chất thì đó là việc xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa theo tầng A-235 mới và được biết đến với tên gọi Nudol.

Liên quan tới vấn đề này, trong những năm gần đây, số lượng các vụ phóng tên lửa ở bãi thử Sary-Shagan đã tăng lên vài lần, trong đó là các vụ thử các tên lửa mới. Theo thông tin của hàng loạt hãng truyền thông, kết quả là các tên lửa đánh chặn mới có thể được đưa vào trực chiến cuối năm nay.

Thậm chí có thông tin còn cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa nâng cấp sẽ có các phương tiện đánh chặn tên lửa phi hạt nhân. Chỉ vài năm trước, giới lãnh đạo của tập đoàn Almaz – Altei tuyên bố, Nga đang chế tạo một tổ hợp phòng thủ tên lửa giống với hệ thống THAAD của Mỹ, cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và ở phạm vi hạn chế, cũng như các đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nga cũng đang chế tạo một hệ thống tương tự tổ hợp phòng thủ tên lửa khác của Mỹ mang tên GMD được trang bị tên lửa đánh chặn GBI. Hơn nữa, hệ thống này của Nga còn ở phiên bản di động.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG