Điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ Quân khu 2

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ. Ảnh QK2
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ. Ảnh QK2
Ngày 27/2, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ trong Quân khu.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đợt này, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Trên cương vị chức trách và đơn vị mới, các đồng chí cán bộ nhanh chóng bắt nhịp với công việc; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy trình độ năng lực, cống hiến trí tuệ, đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo trong công tác; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cần nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 26/2, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, sĩ quan thuộc thẩm quyền quyết định của Quân khu 2.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đại tá Nguyễn Công Dần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Dương Hồng Vinh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 22 cán bộ giữ các trọng trách chỉ huy các đơn vị LLVT trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện của 22 cá nhân được điều động, bổ nhiệm đợt này. Đồng thời đề nghị mỗi đồng chí được điều động, bổ nhiệm chức vụ lần này cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất, năng lực, nêu gương cùng tập thể mới xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Theo Chinhphu.vn
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.