Sơ kết 2 năm thực hiện phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Định hướng dư luận trước quan điểm sai trái của thế lực thù địch

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Toàn quân đã có trên 40 cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Chiều 24/9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Ông Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Từ năm 2016, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với hai đài Quốc gia triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Định hướng dư luận trước quan điểm sai trái của thế lực thù địch ảnh 1 Ảnh: Nguyễn Minh

Đến nay toàn quân đã có trên 40 cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, trong đó hầu hết các quân khu, quân chủng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đó đã trao đổi, cung cấp nhiều thông tin mới, chính thống về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng để hai Đài tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến Quân đội được dư luận quan tâm, lãnh đạo Tổng cục Chính trị chủ động trao đổi với lãnh đạo hai Đài, chỉ đạo các cơ quan chức năng, cơ quan nghiệp vụ thống nhất nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền; góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo 8 kênh phát thanh, 18 kênh truyền hình, 2 báo điện tử và báo in rà soát lại chuyên trang, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về quân sự, quốc phòng. Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV5, VTV8, VTV9 tổ chức rà soát khung giờ, thời lượng phát sóng 9 chuyên mục chuyên sâu về quân sự, quốc phòng, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng chống lụt bão, thiên tai trong các bản tin thời sự. 

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên mục phát sóng cố định trên hai đài quốc gia, lãnh đạo hai Đài đã chỉ đạo các Ban Chương trình quan tâm, tạo điều kiện giữ vững khung giờ phát sóng, giờ vàng của Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội. Chỉ đạo các kênh quảng bá rộng rãi một số chương trình có ý nghĩa chính trị, chất lượng tốt do Trung tâm phát thanh Truyền hình Quân đội sản xuất như “Biển đảo Tổ quốc”, “Đi tìm đồng đội”, “Sao nhập ngũ” và một số chương trình tọa đàm, phỏng vấn, phát thanh trực tiếp trên các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Hàng năm, chỉ đạo các trung tâm truyền hình, Đài phát thanh khu vực trên cả nước tổ chức tập huấn công nghệ phát thanh, truyền hình mới, trao đổi nghiệp vụ, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội, cơ quan báo, truyền hình các quân khu, quân chủng, cơ quan tuyên huấn các đơn vị trên địa bàn…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.