Trung tâm hàng không vũ trụ Đức (DLR) phối hợp với SLM Solutions, đã tạo thành công một động cơ tên lửa, được gọi là BERTA, được lắp ráp hoàn chỉnh bằng công nghệ in 3D. Động cơ, sẽ được sử dụng trong một tên lửa mô-đun Ariane 6 do Arianegroup phát triển cho Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), có khả năng đưa các vệ tinh vào quỹ đạo mặt trời.
ESA đã tiến hành thử nghiệm động cơ tại DLR ở Lampoldshausen đầu tiên thành công. Các kỹ sư đã bắn BERTA trong 560 giây với lực đẩy tham chiếu 2,45 kilonewton (tên lửa Ariane 5 hạng nặng của châu Âu tạo ra lực đẩy khoảng 6.650 kilonewton)
Lysan Pfützenreuter, giám đốc dự án của DLR Space Management, nói với hãng truyền thông trực tuyến 3D Printing Industry rằng việc sản xuất in 3D các động cơ tên lửa mở ra những con đường hoàn toàn mới cho ngành hàng không vũ trụ châu Âu.
"Trình diễn thành công công nghệ là một bước quan trọng để cải thiện khả năng cạnh tranh của các hệ thống bệ phóng châu Âu", ông nói.