Hai chiến đấu cơ Qatar đâm nhau trong lúc huấn luyện

Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Qatar. Ảnh: AP
Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Qatar. Ảnh: AP
TPO - Bộ Quốc phòng Qatar hôm nay, 10/7, cho biết hai chiến đấu cơ của nước này đã va chạm trong một chuyến bay huấn luyện.

Hãng tin Reuters trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Qatar cho biết: “Một vụ va chạm giữa hai máy bay chiến đấu đã xảy ra trong chuyến bay huấn luyện, và các phi công đã thoát ra ngoài an toàn nhờ sử dụng bệ đẩy dưới ghế.”

Hiện chưa có thông tin về chiếc máy bay gặp nạn, cũng như tình trạng cụ thể của các phi công.

Qatar có căn cứ không quân khổng lồ Al Udeid, nơi đặt trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và là nơi đồn trú của hàng ngàn lính Mỹ.

Trung tá Christine D Millette của Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về vụ va chạm, nhưng phía Qatar chưa yêu cầu yêu cầu hỗ trợ tại thời điểm này.

Qatar đã chi khoảng 30 tỷ đô la cho các thiết bị quân sự kể từ khi bị Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain áp đặt lệnh phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không vào tháng 6/2017.

Theo Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.