Hải quân Anh, Pháp tăng cường sức mạnh bằng tên lửa Sea Venom

Hải quân Anh, Pháp tăng cường sức mạnh bằng tên lửa Sea Venom
TPO - Cuộc thử nghiệm tên lửa chống hạm mới Sea Venom đã được công ty MBDA tiến hành hồi đầu tuần này. Sức mạnh của hải quân Anh và Pháp dự kiến sẽ được tăng cường đáng kể với dòng tên lửa này.

Bộ phận báo chí của MBDA cho biết, cuộc thử nghiệm tiến hành trên hòn đảo Levan ở Địa Trung Hải.

“Vụ thử tên lửa thành công và đây là thời điểm tuyệt vời đối với công ty và tất cả những người tham gia dự án.

Khi tên lửa được đưa vào sử dụng, nó sẽ cho phép nâng cao đáng kể năng lực của quân đội Pháp và Anh”, Frank Bastart, lãnh đạo chương trình Sea Venom của MBDA khẳng định.

Sea Venom là tên lửa chống hạm dưới âm “hạng 100 kg” được thiết kế để phóng từ trực thăng. Nhờ có phần chiến đấu với hệ dẫn hồng ngoại, tên lửa có thể dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu mặt nước và mặt đất khác nhau.

Hải quân Anh, Pháp tăng cường sức mạnh bằng tên lửa Sea Venom ảnh 1

Mặc dù có kích thước tương đối nhỏ, tên lửa Sea Venom có thể tiêu diệt hiệu quả các tàu chiến ven bờ.

Sea Venom được đặt hàng phát triển vào năm 2014 và được quân đội Anh và Pháp tài trợ với tỷ lệ 50/50.

Sea Venom sẽ thay thế cùng lúc 2 loại tên lửa chống hạm Sea Skua của Anh và AS15TT của Pháp đang có trong biên chế.

Sea Venom có chiều dài 2,5 m, đường kính 200 mm, trọng lượng 110 kg và tốc độ siêu âm cao, tầm bắn tối đa 20 km.

Anh dự kiến trang bị tên lửa này cho các trực thăng AW159 Wildcat, còn Pháp sẽ trang bị cho các trực thăng tương lai sẽ mua sắm trong chương trình Helicoptère Interarmées Léger (HIL).

Theo Theo Defence
MỚI - NÓNG