Hải quân Mỹ lại lỡ kế hoạch triển khai siêu chiến hạm mới

Hải quân Mỹ lại lỡ kế hoạch triển khai siêu chiến hạm mới
TPO - Đô đốc hải quân Mỹ William Galinis ngày 25/7 xác nhận kế hoạch triển khai tàu khu trục mới “Michael Monsoor”  DDG-1000 trước mùa thu năm nay sẽ phải hoãn lại do gặp sự cố về động cơ trong cuộc thử nghiệm gần đây.

Galinis nói: “Thật đáng tiếc, một trong hai động cơ tuabin đã gặp sự cố, chúng tôi sẽ phải thay thế động cơ này bởi nó điều khiển máy phát điện”.

 Tàu khu trục DDG-1000 được trang bị hai động cơ turbine khí MT30 do hãng Rolls-Royce sản xuất với giá khoảng 20 triệu USD mỗi chiếc. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, hiện vẫn chưa xác định kế hoạch sửa chữa. DDG-1000 đang được neo đậu tại cảng biển Đại Tây Dương thuộc tiểu bang Maine, Mỹ.

 Hồi cuối năm ngoái, tàu khu trục tàng hình Monsoor cũng từng gặp sự cố ngay trong ngày thứ hai thực hiện cuộc thử nghiệm chính thức trên Đại Tây Dương, buộc phải dừng thử nghiệm hệ thống điện và đưa về cảng. Hải quân Mỹ sau đó khẳng định sự cố sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai chiến hạm này vào tháng 3/2018.

Tàu khu trục “Michael Monsoor”  DDG-1000 có chi phí chế tạo đắt nhất trong lịch sử Mỹ, gần 4 tỷ USD. Ngoài ra, DDG-1000 còn là tàu khu trục lớn nhất, với chiều dài 189m, có lượng giãn nước lên tới 15.000 tấn, lớn gấp đôi các tàu khu trục hiện nay. Động cơ turbine khí của hãng Rolls-Royce cung cấp công suất 58 MW và bảo đảm tốc độ hành trình của tàu là 20 hải lý/h.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".