Hải quân Mỹ phóng liên tiếp 4 tên lửa 'hàng chục năm tuổi' Trident II

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Hải quân Mỹ đã phóng thử 4 tên lửa hạt nhân hàng chục năm tuổi Trident II D5 từ một tàu ngầm nhằm “xác nhận những kỳ vọng về hiệu suất của hệ thống vũ khí chiến lược”.

Theo RT, 2 vụ phóng, mỗi vụ gồm 2 tên lửa Trident II D5 được thực hiện từ tàu ngầm lớp Ohio USS Nebraska, lần lượt vào ngày thứ Tư, 4/9 và thứ Sáu, 6/9.

Các vụ phóng đều diễn ra trước khi mặt trời mọc. Cả 4 tên lửa đều nhắm trúng mục tiêu ngoài khơi đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, vụ phóng được tiến hành nhằm “xác nhận những kỳ vọng về hiệu suất của hệ thống vũ khí chiến lược vừa được kéo dài tuổi thọ” Trident II.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 - vốn được thiết kế để hoạt động đến năm 2024, mới đây đã được cải tiến để kéo dài thời gian hoạt động đến cuối những năm 2040. Đầu đạn W76 của tên lửa cũng được nâng cấp.

Các tên lửa “kéo dài tuổi thọ” sẽ tiếp tục phục vụ các tàu ngầm tên lửa lớp Ohio của Mỹ, lớp Vanguard của Anh, và được đưa lên các tàu ngầm tên lửa lớp Columbia (Mỹ), lớp Dreadnought (Anh).

Các số liệu của Hải quân Mỹ cho biết, tên lửa Trident II - do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, có tầm bắn khoảng 12.000km, và được triển khai lần đầu năm 1990.

Vụ thử tên lửa được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/9 nói rằng ông từng mời Tổng thống Mỹ Donald Trump mua vũ khí hạt nhân siêu thanh do Moscow sản xuất để hai nước “cân bằng lực lượng”. Tuy nhiên, ông Trump đáp rằng Mỹ đang tự phát triển vũ khí của riêng mình.

Kế hoạch hiện đại hoá vũ khí từng được nhắc đến dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng chỉ được thúc đẩy thực sự dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Dự án cải tiến vũ khí của Mỹ một dự án kéo dài tới 30 năm, tiêu tốn khoảng 1,5 nghìn tỉ USD, và ảnh hưởng đến toàn bộ kho vũ khí nguyên tử.

Ngoài việc nâng cấp các tên lửa và đầu đạn, Mỹ cũng đang phát triển máy bay ném bom tàng hình mới và tên lửa không-đối-đất tầm xa.

Theo Theo RT, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...