Hải quân Nga lần đầu tập trận chung với NATO sau gần 1 thập kỷ

Một tàu của Hải quân Nga. Ảnh: Reuters
Một tàu của Hải quân Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Các tàu của Hải quân Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên sau 10 năm với các quốc gia NATO, bao gồm Mỹ và Vương quốc Anh; cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm sau ngoài khơi bờ biển Pakistan.

Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga sẽ tham gia cuộc tập trận AMAN-2021, diễn ra vào tháng 2 năm 2021 tại vùng biển Pakistan, cùng với Hải quân của 30 quốc gia khác, bao gồm cả các nước NATO, dịch vụ báo chí của hạm đội công bố hôm thứ Năm.

Cuộc tập trận do Cộng hòa Hồi giáo Pakistan khởi xướng.

"Cuộc tập trận AMAN-2021 sẽ hợp nhất các tàu của hải quân Pakistan và Nga, Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Anh, Hải quân Trung Quốc, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, Lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Hải quân Philippines, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Hải quân Sri Lanka và Hải quân Indonesia”, Hạm đội Biển Đen nói với các phóng viên.

Theo thông báo, 30 quốc gia đã xác nhận tham gia, trong đó 10 quốc gia điều tàu đến diễn tập và những quốc gia khác cử quan sát viên chính thức.

Lần cuối cùng Hải quân Nga tham gia các cuộc tập trận chung với NATO là vào năm 2011, khi cuộc tập trận Bold Monarch được tổ chức ngoài khơi bờ biển miền nam Tây Ban Nha.

Cuộc tập trận AMAN-2021 nhằm tăng cường và phát triển hợp tác quân sự giữa các quốc gia nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trên biển, cũng như trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển vì lợi ích thương mại hàng hải chuyên sâu.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.