Hàn Quốc mua ‘ác điểu’ RQ-4 Global Hawk giám sát Triều Tiên

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Trước cuối năm nay, Mỹ sẽ bàn giao cho Hàn Quốc hai máy bay không người lái (UAV) do thám RQ-4 Global Hawk đầu tiên. Những chiếc UAV này sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát các động thái quân sự của quốc gia láng giềng Triều Tiên.

Không quân Hàn Quốc đã chính thức xác nhận thương vụ này.

Theo đó, hai chiếc RQ-4 Global Hawk đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế Không quân Hàn Quốc ngay trong tháng 12/2017. Hai chiếc Global Hawk sẽ được chuyển giao tiếp trong năm 2019.

Thông tin không chính thức cho biết, Hàn Quốc phải trả 223 triệu USD cho mỗi chiếc UAV này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nhiều lần hỏi mua Global Hawk của Mỹ. Năm 2011, chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ việc mua các UAV này do giá cả. Theo thỏa thuận sơ bộ, 4 UAV có giá ước 400 triệu USD, nhưng sau đó giá của chúng đã tăng gần gấp đôi.

Hàn Quốc và Mỹ đã quay lại thảo luận thương vụ này vào năm 2014. Ngày 24/10/2017, hợp đồng được ký kết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lý giải việc cần mua Global Hawk để tăng cường tiềm lực quân sự trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng từ phía CHDCND Triều Tiên.

RQ-4 Global Hawk sẽ được bố trí tại căn cứ quân sự Geryongdae ở thành phố Keryon, tỉnh Chungcheong-Namdo. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.