Hàn Quốc tăng cường hỏa lực cho đảo tiền tiêu

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường vị thế sẵn sàng chiến đấu trước những hành động khiêu khích không ngừng của Triều Tiên sau 7 năm Bình Nhưỡng pháo kích đảo tiền tiêu Yeonpyeongdo của nước này.

Quân đội Hàn Quốc hiện đã tăng cường đáng kể hỏa lực cho đảo Yeonpyeongdo, tăng số lượng pháo tự hành K-9 cho Quân đoàn thủy quân lục chiến từ 6 khẩu lên 40 khẩu, đồng thời triển khai một số hệ thống phóng rốc két đa nòng Chumoo.

Hệ thống Chumoo do Hàn Quốc tự chế có khả năng phóng liên tục 12 rốc két trúng các mục tiêu ở khoảng cách 80 km.

Với tầm phóng xa hơn và mạnh hơn hệ thống phóng Guryong cũ, hệ thống Chunmoo hiện là hỏa lực nòng cốt có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phóng rốc két tầm xa của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch triển khai các rốc két có điều khiển Bigung 2,75 inch còn được gọi là “kẻ hủy diệt” các tàu chạy bằng đệm khí của Triều Tiên.

Bigung có khả năng phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc từ 2 hệ thống phóng đặt trên một xe di động.

Ngày 23/11/2010, quân đội Triều Tiên đã bắn khoảng 170 quả đạn pháo vào đảo Yeonpyeongdo buộc lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc đóng trên đảo này phải đáp trả bằng 80 phát đạn K-9.

Hai binh sĩ cùng 2 dân thường Hàn Quốc đã hy sinh trong trận này. Vụ việc đã khoét sâu bất đồng giữa hai miền Triều Tiên. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG