TPO - Hàng chục phụ nữ trẻ đã đến một trung tâm tuyển quân ở Armenia với muốn tham gia cuộc chiến chống lại Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.
Trả lời phỏng vấn RT, một phụ nữ trẻ cho biết: “Khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Bộ Quốc phòng Armenia để hỏi về cách thức đăng kí ra tiền tuyến. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi được trở thành một phần của quân đội.”
Harutyun Hakobyan, một sĩ quan, cho biết đã có 98 nữ thanh niên xung phong được gửi đến tiền tuyến, và sắp tới sẽ có gần 400 người nữa được điều động.
Nguồn: RT
Bạo lực bùng phát ở Nagorno-Karabakh vào Chủ nhật tuần trước. Khu vực này thuộc Azerbaijan, nhưng phần lớn được kiểm soát bởi các lực lượng Armenia do chính phủ Armenia hậu thuẫn. Armenia gọi khu vực này là Cộng hòa tự xưng Artsakh.
Arayik Harutyunyan - Người đứng đầu Artsakh hôm nay (3/10) cho biết ông sẽ đến tiền tuyến cùng lực lượng đặc nhiệm.
Vào ngày 27 tháng 9, các cuộc giao tranh đã nổ ra giữa quân đội Armenia và Azerbaijan, hai quốc gia xung đột dai dẳng về khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh kể từ những ngày cuối cùng của Liên Xô.
Bộ Quốc phòng Armenia hôm nay nói rằng các hệ thống phòng không ở Nagorno-Karabakh đã bắn rơi một báy bay chiến đấu và 2 máy bay không người lái của Azerbaizan ở Azeri.
Tối 30/9, trang tin tức của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan đã đăng tải đoạn clip cho thấy kết quả của các cuộc tấn công bằng pháo do Azerbaijan thực hiện trong đêm khiến cho 8 hệ thống phóng rocket đa nòng Grad của đối phương đã bị phá hủy tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.