Học viên Sĩ quan Chính trị tình nguyện hè

Lãnh đạo, ĐVTN Trường Sĩ quan Chính trị và xã Thạch Hoà (Thạch Thất, Hà Nội) giao lưu văn nghệ với bà con địa phương, sáng 3/7
Lãnh đạo, ĐVTN Trường Sĩ quan Chính trị và xã Thạch Hoà (Thạch Thất, Hà Nội) giao lưu văn nghệ với bà con địa phương, sáng 3/7
TPO - Hơn 1.300 cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đang có đợt "Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hè tình nguyện năm 2018”.

Ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) cho biết, từ ngày 30/6 đến 6/7, các tổ chức Đoàn của nhà trường tổ chức cho hơn 1.300 cán bộ, ĐVTN hành quân về địa bàn 8 xã thuộc các huyện Việt Yên (Bắc Giang), Quế Võ (Bắc Ninh) và Thạch Thất (Hà Nội) thực hiện công tác dân vận, Hè tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Theo đó, với chủ đề “Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cộng đồng; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa”, tuổi trẻ nhà trường đã thực hiện phương châm “3 cùng”(cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân).

Học viên Sĩ quan Chính trị tình nguyện hè ảnh 1 ĐVTN Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Trường SQCT tham gia tôn tạo, sửa chữa đường liên xã ở xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

 Tại các địa phương trên, ĐVTN các đơn vị của nhà trường đã và sẽ có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả như tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên hệ thống truyền thanh nội bộ; tổ chức 8 buổi nói chuyện thời sự cho hơn 1.200 cán bộ, đảng viên địa phương; phối hợp, giúp nhân dân khơi thông, nạo vét, mở rộng hơn 25km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; vệ sinh, tu bổ hơn 15km đường làng, ngõ xóm; tôn tạo lại cảnh quan Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 8 xã; cắt tóc miễn phí cho trên 350 lượt người; tham gia trên 620 ngày công lao động tôn tạo các công trình sinh hoạt cộng đồng, phúc lợi xã hội.

Học viên Sĩ quan Chính trị tình nguyện hè ảnh 2 Trung tướng, PGS.TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường SQCT thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Viết Xuân (SN 1946, ở thôn 9, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong kháng chiến chống Mỹ, 5 anh em ông Xuân đều lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 2 người đã hy sinh. Bản thân ông Xuân là thương binh 3/4 và bị nhiễm chất độc hoá học, 3 con ông cũng bị ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh.

 Đồng thời, tặng 60 suất quà cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách với tổng số tiền trên 30 triệu đồng; tặng 800 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao với các đoàn thể, nhân dân địa phương, sinh hoạt hè cho các em thiếu niên, nhi đồng...

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thá, Chủ tịch UBND xã Thạch Hoà, nói: “Năm nay, có hơn 100 học viên Tiểu đoàn 4 của Trường SQCT về giúp địa phương chúng tôi trên địa bàn 2 thôn. Qua những việc làm mang ý nghĩa thiết thực dành cho người dân, trong đó có việc dạy các em nhỏ ở địa phương kiến thức học tập, kỹ năng sống và sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi cảm nhận đây là những hoạt động chứa đựng tình quân dân rất sâu sắc”.

Học viên Sĩ quan Chính trị tình nguyện hè ảnh 3 Học viên Tiểu đoàn 4, Trường SQCT dạy các em học sinh địa phương bài võ thể dục

Trung tướng, PGS.TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường SQCT chia sẻ: “Dịp hè mỗi năm, nhà trường đều đưa các tiểu đoàn học viên về các địa phương làm công tác dân vận, giúp dân, nhằm mục đích giúp học viên có thêm điều kiện trải nghiệm, tiếp xúc với nhân dân. Các học viên đi làm nhiệm vụ dân vận hôm nay cũng chính là đang thực hành một nội dung quan trọng, bởi họ sau này là những cán bộ chính trị, là người chủ trì về chính trị trong các phân đội trong toàn quân và là người tổ chức, dẫn dắt bộ đội làm công tác vận động quần chúng ở các địa bàn khác nhau”.

Học viên Sĩ quan Chính trị tình nguyện hè ảnh 4  ĐVTN Tiểu đoàn 4, Trường SQCT và xã Thạch Hoà (Thạch Thất, Hà Nội) chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường 
MỚI - NÓNG