Indonesia muốn mua tàu ngầm Varshavianka, Nga nói gì?

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga và Indonesia không đàm phán mua tàu ngầm diesel-điện Varshavianka (Dự án 636), mặc dù quốc gia Đông Nam Á thể hiện sự quan tâm tới tàu ngầm được mệnh danh là “hố đen đại dương” này của Nga.

Trên đây là tuyên bố của ông Victor Kladov, Giám đốc bộ phận hợp tác quốc tế và chính sách khu vực thuộc Tập đoàn Rostec bên lề một cuộc triển lãm quốc tế đang diễn ra tại Malaysia.

Trước đó, Indonesia tuyên bố ý định mua một hoặc hai tàu ngầm diesel-điện Varshavianka. Truyền thông Nga sáu đó cũng thông tin cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

“Indonesia quan tâm đến tàu ngầm Varshavianka, nhưng hai nước đang tiến hành các cuộc tham vấn kỹ thuật chứ không phải là đàm phán mua-bán. Tương tự như việc thảo luận và ký hợp đồng cung cấp Su-35 cho Indonesia, chúng tôi thực hiện đầy đủ các quy trình và luôn ưu tiên đối tác”, ông Kladov nói.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.