Iran xác nhận đã tiến hành tập trận quân sự tại eo biển Hormuz

Ảnh: Businessinsider
Ảnh: Businessinsider
TPO - Quân đội Iran xác nhận đã tiến hành tập trận tại eo biển Hormuz nhiều ngày qua như một biện pháp để đối kháng với các mối đe dọa tiềm tàng.

Ngày 5/8, lãnh đạo cấp cao quân đội Iran đã xác định nước này đã tiến hành cuộc tập trận quân sự trên biển quy mô lớn tại eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Iran (IRNA) cho biết, cuộc diễn tập đã được tiến hành trong mấy ngày qua, mục đích là đối kháng với những mối đe dọa có thể xuất hiện.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Ramezan Sharif cho biết, cuộc diễn tập được tiến hành theo kế hoạch diễn tập thường niên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng với mục đích là kiểm soát và bảo vệ tuyến đường biển quốc tế.

Eo biển Hormuz là tuyến đường biển duy nhất nối liền vịnh Persian và biển Arap, đồng thời cũng là tuyến đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu mỏ quốc tế. Sự thống suốt của eo biển Hormuz có ảnh hưởng trực tiếp tới giá dầu mỏ thế giới và sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Iran kiểm soát bờ bắc eo biển Hormuz, đồng thời bố trí nhiều trang bị vũ khí tiên tiến như tầu ngầm, thủy lôi, tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo để bảo vệ tuyến đường huyết mạch này.

IRNA cho biết, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Irna đã thể hiện sự hài lòng về tình hình triển khai cuộc diễn tập hải quân, đồng thời nhấn mạnh, cần phải duy trì và tiếp tục tăng cường các nỗ lực bảo vệ ep biển Hormuz để đối kháng với các mối đe dọa tiềm tàng.

Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho biết, có đến hơn 100 tàu thuyền các lọa của hải quân Iran đã tham gia cuộc diễn tập. Việc Iran tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn nhằm phát tín hiệu cho chính phủ Mỹ về việc nước này liên tục gây sức ép lên chính quyền Tehran.

Việc Iran tuyên bố tập trận đúng vào ngày chính phủ Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 6/8.

Trước đó, ngày 8/5, Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran. Đồng thời bắt đầu tiến hành các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc nhằm vào Iran.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.