Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev

Đô đốc Panteleyev là một trong 9 tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn thuộc Project 1155 Fregat (NATO định danh là lớp Udaloy I) được Liên Xô chế tạo từ những năm 1980. Dù đã phục vụ khá lâu nhưng các tàu chiến Project 1155 vẫn được đánh giá là cực kỳ đáng sợ đối với các tàu ngầm trên đại dương.
Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 1

Thư ký báo chí Hạm đội Thái Bình Dương Roman Martov nói với hãng thông tấn Itar-Tass rằng, biên đội tàu chiến của Hải quân Nga gồm tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev, tàu tiếp dầu Pechenga và tàu kéo SB-522 sẽ tới Cam Ranh vào ngày 14/2 trong hành trình thăm 9 nước.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 2

Đô đốc Panteleyev là một trong 9 tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn thuộc Project 1155 Fregat (NATO định danh là lớp Udaloy I) được Liên Xô chế tạo từ những năm 1980 với mục tiêu là săn tìm, tiêu diệt các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 3

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev được khởi đóng tháng 1/1988, hạ thủy tháng 2/1990 và chính thức biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 12/1991. Còn tàu có lượng giãn nước toàn tải 7.900 tấn, dài 163m, rộng 19m, trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho tốc độ 35 hải lý/h, tầm hoạt động 19.400km, thủy thủ đoàn 300 người.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 4

Để thực hiện vai trò chính là chống tàu ngầm, Đô đốc Panteleyev được trang bị tổ hợp Metel (NATO định danh là SS-N-14 Silex) trang bị đạn tên lửa hành trình chống ngầm 83R hoặc 84R (gồm 2 bệ phóng 4 ống/bệ lắp 2 bên hông đài chỉ huy) đạt tầm bắn 10-50km, tốc độ Mach 0,95, lắp đầu nổ đặc biệt "bom chìm chống ngầm hoặc ngư lôi AT-1/2”.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 5

Ở đuôi tàu được bố trí 2 bệ phóng ngư lôi cỡ 533mm (4 ống/bệ) phóng ngư lôi chống ngầm/tàu mặt nước Type 53 đạt tầm bắn 19-22km, tốc độ khoảng 80km/h.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 6

Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng bom chống ngầm RBU-6000 cơ cấu 12 ống phóng cỡ 213mm được trang bị nhiều kiểu bom gồm: RGB-60 đạt tầm bắn 350m đến 5,8km, xuyên sâu xuống mặt nước 10-500m; 90R đạt tầm bắn 600m tới 4,3km, xuyên sâu xuống mặt nước 1.000m (chống ngầm) hoặc 4-10m (chống ngư lôi và người nhái).

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 7

Đuôi tàu còn có sân đáp và nhà chứa lớn cho phép tàu mang được tới 2 trực thăng săn ngầm loại Ka-27. Với kho vũ khí này, Đô Đốc Panteleyev nói riêng và lớp tàu Udaloy nói chung thực sự là “sát thủ săn ngầm” đáng sợ nhất thế giới.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 8

Bên cạnh vũ khí chống ngầm, trên tàu còn có 2 bệ pháo AK-100 100mm được dùng để tác chiến chống mục tiêu mặt nước ở tầm xa đến 21km, trên không là 10km (với máy bay) và 5km (với tên lửa chống tàu), tốc độ bắn 50-60 phát/phút.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 9

Trong tác chiến phòng không, tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev được trang bị 2 bệ pháo - tên lửa Kashtan và 4 bệ pháo 6 nòng AK-630. Trong ảnh, module chiến đấu hệ thống phòng không tầm thấp Kashtan trang bị 2 pháo 6 nòng cỡ 30mm AO-18 và 8 đạn tên lửa 9M311 (cơ số 32 quả) cho phạm vi phòng thủ từ 500-8.000m.

Khám phá sức mạnh siêu chiến hạm Panteleyev ảnh 10

Ngoài ra, tàu còn trang bị 8 ống phóng thẳng đứng (đặt trước bệ pháo 100mm) chứa đạn tên lửa của hệ thống phòng không 3K95 Kinzhal (NATO định danh là SA-N-9) đạt tầm bắn hiệu quả 1,5-12km, độ cao 10m tới 6km.

Theo Hoàng Lê

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.