Khoảnh khắc ấn tượng của Yak-130 tại Paris Air Show

Khoảnh khắc ấn tượng của Yak-130 tại Paris Air Show
TPO - Cùng với Su-35S và trực thăng trinh sát Ka-52, máy bay huấn luyện Yak-130 là những niềm hy vọng của ngành Hàng không Nga tại Hội chợ Hàng không quốc tế Paris Air Show 2013.

Yak-130 có tầm hoạt động tới 2.000km, tốc độ bay đạt 1.060km/giờ và có thể mang theo 3 tấn vũ khí, trang bị.

Ưu điểm quan trọng nhất của Yak-130 là tính năng kép: Yak-130 có thể được sử dụng như máy bay huấn luyện hoặc như phi cơ cường kích hạng nhẹ.

Yak-130 phục vụ công tác huấn luyện phi công sẽ bay trên các máy bay Su và MiG, kể cả các loại phi cơ hiện đại bậc nhất như Su-35, MiG-35.

Yak-130 còn được dự trù cả cho mẫu máy bay tiêm kích thế hệ 5 là T-50 tương lai, hiện nay đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Tùng Dương
theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.