Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)

Làm theo lời Bác, tiếp bước cha anh

Ảnh: TH
Ảnh: TH
TPO - Cuộc tọa đàm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) đã làm sáng rõ những giá trị căn cốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. PV Tiền Phong ghi lại một số ý kiến nổi bật trong cuộc tọa đàm.

Tỏa sáng trong thời kì mới

Với tham luận “Quyết xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, QĐND Việt Nam đã giương cao ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cả trong thời chiến và trong công cuộc xây dựng đất nước thời bình.

Ngày nay, trước yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, một vấn đề đặt ra là làm sao để vừa phát triển vừa giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong hoàn cảnh mới. Mặc dù phải đối đầu với không ít những khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển của đất nước nhưng nhiều người tin rằng với truyền thống vẻ vang mà QĐND Việt Nam đã dày công vun đắp 74 năm qua thì dù khó đến mấy truyền thống ấy sẽ được phát huy và tỏa sáng trong thời kì mới.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng nhấn mạnh: Nếu trước đây đã từng ghi nhận những dấu ấn lịch sử có đóng góp của Quân đội với đất nước thì ngày nay chúng ta lại được chứng kiến đội quân ấy ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) lại luôn có mặt hầu hết trên các mặt trận như tham gia xoá đói giảm nghèo, giúp dân chống chọi với thiên tai lũ lụt, xử lí bom mìn, chất độc da cam dioxin…

Làm theo lời Bác, tiếp bước cha anh ảnh 1 “Ngày nay có thể nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ngày đêm dầm mình trong lũ lụt, đưa dân về tránh trú an toàn, nhường khẩu phần ăn cho dân; những tấm gương người lính vật lộn với sóng to gió cả để bảo vệ chủ quyền biển đảo, sẵn sàng cứu nạn cho ngư dân; hình ảnh bộ đội xếp hàng hiến máu cứu người”, Trung tướng Phùng Khắc Đăng nói.

Làm theo lời Bác

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 60 năm qua, BĐBP đã thường xuyên nắm vững tình hình các tuyến biên giới, biển đảo, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, hiệu quả. Trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ, đòi hỏi các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Biên phòng phát huy cao độ, năng động, sáng tạo, tự lực tự cường, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài trang bị, kết hợp với bản lĩnh chuyên môn và ý chí cách mạng để thực hiện lời Bác dạy.

Tiêu biểu là công tác kiểm soát cửa khẩu thường xuyên được đổi mới: ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ mới rút ngắn thời gian làm thủ tục, thúc đẩy lưu thông biên giới; kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, BĐBP đã chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; điều động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng nghìn lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong những năm gần đây, hàng trăm “Thầy giáo quân hàm xanh” đã mở hơn 300 lớp xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho gần 10.000 học viên; đỡ đầu gần 3.000 học sinh Việt Nam và gần 200 học sinh nghèo nước bạn Lào, Campuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Làm theo lời Bác, tiếp bước cha anh ảnh 2 “BĐBP đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa phong trào thi đua học tập sâu rộng trong toàn lực lượng”, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Tiếp bước cha anh

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho rằng để tiếp tục giữ vững và tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ Quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, nhất là hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng, tích cực xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị, hướng vào phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc khó, việc mới, việc quan trọng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào của tuổi trẻ cả nước.

Làm theo lời Bác, tiếp bước cha anh ảnh 3 “Tuổi trẻ toàn quân cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh; xung kích tham gia phát triển kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực trọng điểm, chiến lược”, Trung tá Nguyễn Đức Cương nói.

Tại tọa đàm, binh nhất Lê Văn Toản thuộc Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu) đã thể hiện ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu tiếp bước cha anh. Anh nói: Để tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống "Chiến sĩ cận vệ Lữ đoàn 144" trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi nhận thấy dù ở bất cứ cương vị nào, luôn luôn phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Những thành tích trong công tác canh gác bảo vệ, trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng chính là biểu hiện cụ thể sâu sắc nhất của lòng biết ơn, sự tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước; là biểu hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ với sự nghiệp cách mạng của Quân đội nói chung”, Lê Văn Toản chia sẻ.

Các tham luận tại tọa đàm đã tập trung luận giải dưới nhiều góc độ, cả về lý luận và thực tiễn, làm sáng rõ những giá trị căn cốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sự cần thiết tiếp tục giữ vững, không ngừng phát huy trong thời gian tới. Đặc biệt, qua tọa đàm đã làm rõ các vấn đề, như sự cần thiết giữ vững và phát huy danh hiệu, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; bản chất, truyền thống, niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ... Giữ vững hình ảnh sáng đẹp Bộ đội Cụ Hồ phải thể hiện bằng lời nói, việc làm cụ thể, thông qua những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; gắn bó mật thiết và hết lòng phục vụ nhân dân.

MỚI - NÓNG