Lan tỏa nhân cách của Bác trong thế hệ trẻ

Hoa hậu Ngọc Hân và ĐVTN Quân đội tìm hiểu các tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng ẢNH: NGUYỄN MINH
Hoa hậu Ngọc Hân và ĐVTN Quân đội tìm hiểu các tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng ẢNH: NGUYỄN MINH
TP - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong  về công tác giữ gìn thi hài Bác và việc lan tỏa những giá trị về nhân cách lớn của Người trong thế hệ trẻ.  

Giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lĩnh vực khoa học đặc biệt chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Được biết, hiện nay Việt Nam đã làm chủ công nghệ bí mật gìn giữ thi hài Bác. Ông có thể chia sẻ về điều này? 

Sau những thành công trong việc vươn lên tự đảm nhiệm công tác y tế thường xuyên và làm thuốc lớn trong giữ gìn thi hài Bác, một bước phát triển quan trọng trong quá trình hợp tác với Liên bang Nga là ngày 4/6/2003, qua nhiều lần đàm phán, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, hai bên chính thức ký biên bản phối hợp tiến hành pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam, bắt đầu từ quý I năm 2004.

Đơn vị chúng tôi đã kết hợp với chuyên gia Nga pha chế thành công dung dịch đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam, sau đó mang sang Liên bang Nga kiểm tra và được các bên nhất trí đưa vào làm thuốc lớn thi hài Bác trong dịp tu bổ năm 2004 đạt kết quả tốt. Đến nay, Viện 69 của chúng tôi đã 15 lần pha chế thành công dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Cùng với đó, chúng tôi đã tham mưu, đề xuất nghiên cứu sản xuất bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam nhằm tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm dày công nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Việt Nam về kết cấu của vải, chúng ta đã tìm ra được loại vải trong nước có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu, kết hợp với các nhà máy tại Việt Nam sản xuất theo kinh nghiệm, từ đó đàm phán với Trung tâm Y sinh Matxcơva tìm đối tác chuyển giao công nghệ.

“Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là dịp để chúng ta tri ân tới Người, nguyện học tập và đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn”.

Lan tỏa nhân cách của Bác trong thế hệ trẻ ảnh 1


Đại tá ĐINH QUỐC HÙNG

Cuối năm 2013, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ban Quản lý Lăng và đối tác Liên bang Nga đã ký kết thỏa thuận Hợp tác về chuyển giao công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt (Dự án VN01). Đây là dự án nhằm xây dựng một cơ sở để sản xuất vải cao su của Việt Nam và bộ quần áo đặc biệt theo công nghệ của Liên bang Nga và được thực hiện tại Việt Nam.

Tháng 7/2018, đơn vị đã cùng các đối tác nghiệm thu, đánh giá và kết luận Dự án VN01 hoàn thành xuất sắc, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của nhiệm vụ đặc biệt. Dự án đã được bàn giao cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quản lý, vận hành sản xuất phục vụ cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Thưa ông, việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cần được tiến hành như thế nào để thực sự lan tỏa những giá trị về nhân cách lớn của Bác trong thế hệ trẻ?

Việc học tập và làm theo Bác là nhu cầu thực sự trong quần chúng nhân dân, thực tế kể từ khi thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cả nước đã có rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Chỉ tính trong giai đoạn 2016-2019, tại Lăng Bác và Khu Di tích K9 đã có gần 1.000 đoàn đến báo công dâng Bác về kết quả và thành tích đạt được, trong đó có rất nhiều đoàn báo công của đoàn viên thanh niên.

Để tiếp tục lan tỏa những giá trị về nhân cách lớn của Bác trong thế hệ trẻ, cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, tổ chức các đợt hành quân về nguồn, nơi có những công trình, di tích lịch sử, văn hóa về Bác, để qua đó thế hệ trẻ biết trân quý công lao to lớn của các thế hệ đi trước, từ đó thêm tin yêu và có quyết tâm trong học tập và làm theo Bác. Xây dựng và lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo, khởi nghiệp trong ĐVTN, mỗi đoàn viên phải gương mẫu, tự giác trong thực hiện lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường cho thanh niên và dân tộc” là một trong 3 chủ đề chính tại cuộc tọa đàm Trung hiếu bên Người, trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đi theo ngọn đuốc ấy, tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Quân đội cần “học tập và làm theo” như thế nào?

Bác đã dạy, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, mỗi ĐVTN cần tu dưỡng đạo đức cá nhân, say mê học tập, rèn luyện để cống hiến sức trẻ, mang hoài bão, trí tuệ phục vụ cộng đồng, đất nước, để thực hiện mong muốn của Bác là đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Đặc biệt, cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động nhằm chống phá, hạ thấp uy tín của Đảng và các lãnh tụ, để mỗi ĐVTN phải thực sự “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Cảm ơn ông!

Dự án VN01 hoàn thành và đưa vào sử dụng là bước phát triển vượt bậc về công nghệ. Đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, khẳng định từ nay Việt Nam có đủ khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án VN01, năm 2018, BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

MỚI - NÓNG