Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca
TPO - Ban Thanh niên Quân đội cho biết, dịp tri ân 27/7 năm nay, tuổi trẻ Quân đội đã thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ, như: Tổ chức hàng nghìn buổi sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ; tổ chức chương trình “Hành trình tri ân” đảm nhận hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, tham gia tu sửa, tôn tạo và đồng loạt “Thắp nến tri ân” tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn đơn vị đóng quân vào dịp 27/7.

Đồng thời thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; vận động xây dựng hàng trăm “Nhà tình nghĩa” từ mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng”, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng còn gặp khó khăn…

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 1 Lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca Đường 9” dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9

“Những hoạt động của tuổi trẻ Quân đội đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh”, thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội khẳng định.

Vang mãi bản hùng ca Đường 9

Theo thượng tá Đinh Quốc Hùng, riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, tuổi trẻ Quân đội đã phối hợp trao tặng 5 “Nhà tình nghĩa” từ mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng”, trị giá mỗi căn 70 triệu đồng; tặng quà, sổ tiết kiệm, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các cháu học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 765 triệu đồng. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc ta, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước.

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 2 Thượng tá Đinh Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức chương trình các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ trao biểu trưng 765 triệu đồng dành tặng tỉnh Quảng Trị cho Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ.

Đặc biệt, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca Đường 9”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội; các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; Trung ương Đoàn; các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên các đơn vị Quân đội và tuổi trẻ Quảng Trị.

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Cao Thị Xuân trao quà tặng gia đình chính sách, người có công ở tỉnh Quảng Trị, tại lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca đường 9”

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca đường 9” đã tái hiện lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Thông qua chương trình giúp những người đang sống thấu hiểu sâu sắc về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc cùng những hi sinh lớn lao của các thế hệ cha anh. Giúp cho thế hệ trẻ trân trọng hơn giá trị của độc lập, tự do, cũng như có những hành động tích cực thể hiện tình cảm, trách nhiệm, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ và phát huy lý tưởng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 4 Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng 5 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách
Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 5

Hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên các đơn vị Quân đội và tuổi trẻ Quảng Trị đã tham gia lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, tối 26/7

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 6

Những hoạt động của tuổi trẻ Quân đội đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 7
Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 8
Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 9
   
Lan tỏa tri ân, vang mãi hùng ca ảnh 10 Đúng như tên gọi, chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca đường 9” đã tái hiện lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong chống ngoại xâm, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.