Lính Trung Quốc tập ‘chịu đựng’ xe tăng bò qua người để làm gì?

Lính Trung Quốc tập ‘chịu đựng’ xe tăng bò qua người để làm gì?
TPO - Truyền thông Trung Quốc mới đây đã công bố một đoạn video về một nội dung tập luyện thực sự căng thẳng. Nội dung tập luyện là nhằm khắc phục nỗi sợ xe tăng của binh lính, khi một chiếc xe bọc thép nặng 40 tấn leo qua những người lính đang nằm dài trên mặt đất, xích xe chạy sát đầu người rất nguy hiểm.

Thời báo Hoàn cầu bản tiếng Trung đã đăng đoạn video hồi tuần trước, lưu ý rằng nguồn là đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Video kể từ đó đã lan truyền trên mạng xã hội.

Một lữ đoàn thuộc Giải phóng Quân Nhân dân (PLA) không xác định trong Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Nam đã tiến hành một cuộc tập trận thử thách tinh thần và lòng dũng cảm.

Mở đầu video, một sĩ quan hỏi những người lính: "Bạn có tin tưởng vào người lính bên cạnh mình không?" Sau khi hét "có", một người lính leo lên chiếc xe bọc thép khi những người khác nằm xuống đất, chờ đồng đội của họ lái xe chạy qua người.

Chiếc xe bọc thép trong video trông giống như xe bánh xích của hệ thống tên lửa đất đối không HQ-17. HQ-17, được tiết lộ công khai vào năm 2015, là một biến thể được Trung Quốc thiết kế sao chép hệ thống Tor-M1 của Nga.

Trong hai video liên quan khác, những người lính tham gia cuộc biểu diễn nói về kinh nghiệm của họ. Một người lính trên mặt đất nói rằng anh ta "thực sự lo lắng”.

Một binh sĩ Trung Quốc khác mô tả cuộc tập trận là một bài kiểm tra kỹ năng và tính cách của người lái xe bọc thép, đồng thời là cơ hội để nâng cao lòng tin và sự tự tin giữa các binh sĩ.

Lính Trung Quốc tập ‘chịu đựng’ xe tăng bò qua người để làm gì? ảnh 1  

Cuộc tập trận khác thường ở chỗ, binh sỹ nằm ngang, khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn, nhưng chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc điều xe bọc thép chở quân đi huấn luyện “niềm tin” kiểu này.

Một loạt ảnh từ tháng 9 năm ngoái được đăng trên trang web chính thức của quân đội Trung Quốc cho thấy xe tăng và các phương tiện khác chạy qua binh sỹ ở Tân Cương như một phần của cuộc diễn tập tâm lý nhằm củng cố quyết tâm của họ.

Các cuộc tập trận tương tự cũng đã được tiến hành ở các quốc gia khác.

Vào tháng 10/2020, như The Drive đã đưa tin vào thời điểm đó, Lữ đoàn Jaeger của Phần Lan, đã công bố video về một chiếc xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất hành tiến trong tuyết.

Mục đích của cuộc tập trận là giúp quân đội chống lại "nỗi sợ xe tăng", vốn là nỗi sợ hãi thường thấy bộ binh chạm trán với xe bọc thép đối phương trên chiến trường.

Đây là một phần nội dung thường xuyên trong quá trình huấn luyện mà đơn vị yêu cầu các tân binh phải thực hiện và rõ ràng là nhằm giúp họ vượt qua mọi nỗi sợ hãi "cơn khủng bố tinh thần bằng xe tăng" trước khi có thể phải nhìn chằm chằm vào một trong những chiếc xe bọc thép này trên chiến trường.

Lữ đoàn Jaeger, còn gọi là Jääkäriprikaati trong tiếng Phần Lan, đã đăng đoạn clip lên Twitter vào ngày 23 tháng 10 năm 2020, cùng với đoạn clip thứ hai được quay dưới góc nhìn của một lính nghĩa vụ đang chịu đựng cảnh tượng khối sắt thép 55 tấn đang tiến tới chỗ mình nằm. Phần giữa thân của chiếc Leopard 2A4 có đủ khoảng hở đủ để một người có thể nằm sấp và xe tăng đi qua không gây thương tích cho họ.

Sự kiện huấn luyện này là một phần của chuỗi các cuộc tập trận lớn hơn dành cho một nhóm lính nghĩa vụ tại căn cứ của Jääkäriprikaati ở Sodankylä, thuộc vùng Lapland của Phần Lan và nằm ngay trên Vòng Bắc Cực. Sodankylä là nơi đóng quân của một trong hai đơn vị chính của lữ đoàn, Tiểu đoàn Lapland Jaeger.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.