Lính xe tăng Việt Nam hiệu chỉnh ‘chiến mã’ T-72B3 trên đất Nga

TPO - Tham gia cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam lần đầu được tiếp cận dòng xe tăng hiện đại vốn không có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lính xe tăng Việt Nam hiệu chỉnh ‘chiến mã’ T-72B3 trên đất Nga ảnh 1

Xe tăng T-72B3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020. Ảnh: Trọng Hải

Lần thứ 3 đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, cũng là lần thứ 3 đội tuyển xe tăng nước ta tham dự hội thao lớn này.

T-72B3 được xem là một trong những dòng xe tăng có uy lực nhất trong biên chế của Quân đội Nga hiện nay. T-72B3 là một phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72 vốn từng đóng vai trò chủ lực trong đội hình bộ binh cơ giới của Liên Xô suốt thời kỳ chiến tranh lạnh.

 T-72B3 lần đầu tiên được chuyển giao cho Quân đội Nga vào năm 2013, được trang bị hệ thống bảo vệ hoàn toàn mới giúp tăng khả năng sống sót và hiệu quả hoạt động của xe trong điều kiện thực chiến khi phải đương đầu với hàng loạt loại vũ khí chống tăng khác nhau.

 Tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow của Liên bang Nga, cuộc thi “Xe tăng hành tiến” - một trong những phần thi được trông đợi nhất của Army Games sẽ diễn ra sau vài ngày nữa, đội tuyển Việt Nam cùng các đội tuyển khác đã được Ban tổ chức giới thiệu làm quen các điều kiện thi đấu thực tế tại thao trường và nhận bàn giao xe tăng T-72B3 để sử dụng trong quá trình thi đấu.

Lính xe tăng Việt Nam hiệu chỉnh ‘chiến mã’ T-72B3 trên đất Nga ảnh 2 Các kíp xe kiểm tra kỹ thuật và hiệu chỉnh trang thiết bị trên xe. Ảnh: Trọng Hải

 Thiếu tá Khuất Văn Tài, huấn luyện viên lái xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam cho biết: Sáng 17/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã bốc thăm màu xe thi đấu tại vòng loại là màu vàng và tiếp nhận xe thi đấu từ Ban tổ chức vào chiều cùng ngày. Ngày 18/8, các kíp xe của đội tuyển tiến hành kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng xe thi đấu.

 Theo thiếu tá Tài, qua kiểm tra, tình trạng kỹ thuật các xe thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam rất tốt, đủ điều kiện để tham gia tranh tài. Công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng xe đặc biệt quan trọng, quyết định tới 70% thành công khi thi đấu.

Lính xe tăng Việt Nam hiệu chỉnh ‘chiến mã’ T-72B3 trên đất Nga ảnh 3 Ảnh: Trọng Hải

 Trong suốt quá trình kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng xe thi đấu, đội tuyển xe tăng Việt Nam và các đội tuyển tham gia cuộc thi “Xe tăng hành tiến” đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhóm kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga để kịp thời khắc phục các trục trặc có thể xảy ra, bảo đảm xe ở trình trạng tốt nhất trước khi “xung trận”. 

Lính xe tăng Việt Nam hiệu chỉnh ‘chiến mã’ T-72B3 trên đất Nga ảnh 4 Ảnh: Trọng Hải
Lính xe tăng Việt Nam hiệu chỉnh ‘chiến mã’ T-72B3 trên đất Nga ảnh 5 Tại Army Games 2019, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc
MỚI - NÓNG