Lo ngại Trung Quốc, hải quân Mỹ hội quân cùng hạm đội Úc

Lo ngại Trung Quốc, hải quân Mỹ hội quân cùng hạm đội Úc
TPO - Truyền hình ABC-Úc ngày hôm qua đưa tin, hải quân Mỹ sẽ tham gia vào hạm đội Úc triển khai ở Thái Bình Dương bởi lo ngại sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc ở trên biển.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Hải quân Mỹ sẽ sớm hội quân cùng hạm đội lớn nhất của Úc tiến hành tuần dương các quốc đảo trên Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố, bộ trưởng Bộ quốc phòng Úc Marise Payne nói rằng, từ cuối năm ngoái, chương trình hành động “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xung kích 2018” vẫn đang theo kế hoạch. Khi đó, tàu chiến hải quân Úc sẽ được huấn luyện và hoạt động ở một số quốc đảo như Fiji, Vanuatu, Tonga, Samoa và quần đảo Solomon.

Bà Payne cũng tiết lộ, các tàu chiến tham gia hoạt động này cũng sẽ tham gia “Diễn tập quân sự chung vành đai Thái Bình Dương”.

Một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Úc đã chứng thực, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang triển khai tại Darwin sẽ gia nhập tàu Adelaide của Úc trước khi tập trận quân sự “Vành đai Thái Bình Dương”.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.