Lực lượng Không quân vũ trụ Nga sẽ nhận tiêm kích Su-57 ngay trong năm 2020

Tiểm kích tàng hình Su-57
Tiểm kích tàng hình Su-57
TPO - Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi sẽ giao Su-57, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga cho lực lượng Không quân vũ trụ thuộc quân đội Nga ngay trong năm 2020, một đại diện tập đoàn cho hay.

Việc giao hàng ban đầu dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2019 và Lực lượng Không quân vũ trụ theo kế hoạch nhận hai chiếc Su-57 vào năm 2019 và hai chiếc nữa vào năm 2020. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 12/2019 đối với chiếc Su-57 đầu tiên sản xuất loạt trong một chuyến bay thử nghiệm đã trì hoãn việc chuyển giao lô máy bay đầu tiên trong vài tháng.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Nga vào tháng 12/2019 nói rằng chiếc Su-57 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Lực lượng Không quân vũ trụ vào năm 2020.

“Trong năm 2020, chúng tôi đã thực hiện nhiều việc để củng cố việc sản xuất máy bay Su-57”, lãnh đạo tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec, Sergei Chemezov, được hãng thông tấn TASS dẫn lời vào ngày 26/12 năm ngoái. “Đợt chuyển giao quy mô lớn đầu tiên đối với máy bay Su-57 sẽ bắt đầu”.

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga hiện đang thử nghiệm 10 nguyên mẫu Su-57, bốn trong số đó được cho là đã thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở Syria. Su-57 đã tiến hành các cuộc không kích lần đầu tiên tại Syria vào đầu năm 2018. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Valery Gerasimov, tiết lộ vào tháng 12/2019 rằng Su-57 đã trải qua một số đợt thử nghiệm chiến đấu tại Syria, trong đó tất cả các nhiệm vụ đã được thực hiện thành công, theo bài của Diplomat.

Vào tháng 5/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Lực lượng Không quân vũ trụ sẽ nhận 76 chiếc Su-57 vào năm 2028. Hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Máy bay Hợp nhất (UAC) đã được ký vào tháng 7/2019.

Tháng 6/2019 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexei Krivoruchko tuyên bố rằng Tập đoàn Sukhoi đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt Su-57. Vào tháng 7, sau khi ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ rằng việc sản xuất hàng loạt Su-57 đã bắt đầu nhưng không cho biết chi tiết.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông Nga, tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 có thể làm giảm số lượng Su-57 Lực lượng Không quân vũ trụ đặt hàng và thay vào đó là Su-35 và các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khác. Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay không bình luận công khai về các báo cáo này.

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga được thành lập ngày 1/8/2015 với sự hợp nhất Không quân Nga và Lực lượng phòng thủ Không gian vũ trụ Nga theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Nó có trụ sở tại Moscow.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.