Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
TPO - Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tròn chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất".

Lan tỏa gương người tốt, việc tốt

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), tối 2/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giữa các đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động với đại biểu cán bộ, chiến sỹ Quân đội.

70 năm qua, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, hòa chung với không khí thi đua sôi nổi của cả nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tròn chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất". Cùng với đó là các đợt thi đua cao điểm, đột kích, các cuộc vận động được thực hiện sâu rộng, nhằm phát hiện và lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong toàn quân.

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1    Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 2

Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội tới dự chương trình

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Cùng dự chương trình các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; đại biểu các bộ, ban ngành T.Ư, thành phố Hà Nội; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Anh hùng Lao động qua các thời kỳ; đại biểu điển hình tiên tiến trong Quân đội, đại biểu cựu chiến binh cùng các cá nhân điển hình tiên tiến toàn quân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, học tập, lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Chương trình giao lưu nhằm thông tin đến các đại biểu về quá trình hình thành và phát triển của phong trào thi đua Quyết thắng trong quân đội; tôn vinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng. Được thể hiện theo hình thức sân khấu hóa, chương trình xen kẽ phóng sự về các hoạt động ghi dấu ấn của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quân đội và các phần trò chuyện, trao đổi với các khách mời cùng các tiết mục văn nghệ do tập thể cán bộ, diễn viên, ca sỹ, nhạc công Đoàn Ca múa nhạc Quân đội thể hiện.

Tấm gương ghi sâu, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình là những tấm gương ghi sâu, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Đó là nữ du kích, Anh hùng LLVTND Trương Thị Tám thuộc đội nữ du kích Hoàng Ngân (tỉnh Hưng Yên) - Người gắn với sự tích "đòn gánh đánh Tây", vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ, tích cực vượt qua hoàn cảnh tham gia cách mạng, mưu trí, dũng cảm, gan dạ khiến quân giặc khiếp sợ.

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 4 Các Mẹ Việt Nam anh hùng về dự chương trình giao lưu

Đó là đại úy, Anh hùng LLVTND Ngô Văn Tân thuộc lớp thủy thủ đầu tiên của 4 tỉnh miền Nam vượt biển ra Bắc xin vũ khí, rồi đi tàu Phương Đông 1 chở vũ khí vào bến Vàm Lũng (Cà Mau) chuyến đầu tiên. Sau đó ở lại bến công tác, làm thuyền trưởng tàu vận tải cỡ nhỏ đưa vũ khí theo kênh rạch trực tiếp vào chiến trường. Là người chỉ huy tàu chở bốn quả thủy lôi vào cho Đặc công Rừng Sác lập chiến công đánh đắm tàu Mỹ trên sông Lòng Tàu. Hai lần từ chối danh hiệu anh hùng sau giải phóng và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 5 Anh hùng LLVTND Ngô Văn Tân hồi tưởng lại những tháng năm cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp thống nhất đất nước

Mọi người cũng khâm phục thiếu tá Danh Kim Huôl, người Khmer, nguyên Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã cùng tập thể Đồn Biên phòng Hà Tiên giúp đỡ nhiều cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường", sau này được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân rộng trong toàn lực lượng… Anh còn tích cực giúp người dân Kiên Giang cải tạo cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế...

Tại buổi giao lưu, trung tá Vũ Văn Hiệp (Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình, nguyên Sĩ quan Tham mưu thuộc Phòng Huấn luyện, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi) kể về khát vọng, quyết tâm, cách xử lý các vấn đề, kỹ năng đối phó với hiểm nguy; đánh giá của Liên hợp quốc về những đóng góp của những người lính mũ nồi xanh mang quốc tịch Việt Nam ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan và tình cảm người dân các nước đã dành cho Bộ đội Cụ Hồ.

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 6 Nhiều cựu chiến binh cùng có mặt để "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Bên cạnh đó, còn nhiều câu chuyện cảm động về nghị lực, ý chí của các tập thể , cá nhân đã và đang khoác trên mình bộ quân phục thân thương. Tiêu biểu như câu chuyện của Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 về thành công của ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não; những lần trực tiếp tham gia lái chính nhiều chuyến bay cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, tham gia hội thi hội thao đạt nhiều thành tích cao của trung tá Ngô Hồng Sơn (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân); Trung sĩ Hoàng Xuân Trường, học viên Tiểu đoàn 3, trường Sĩ quan Chính trị, người dân tộc Tày, ở Lạng Sơn, bố mất sức lao động, gia đình hoàn cảnh khó khăn, đông anh em, cố gắng thi đỗ vào trường Sĩ quan Chính trị...

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 7 Được thể hiện theo hình thức sân khấu hóa, chương trình xen kẽ phóng sự về các hoạt động ghi dấu ấn của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quân đội và các phần trò chuyện, trao đổi với các khách mời cùng các tiết mục văn nghệ do tập thể cán bộ, diễn viên, ca sỹ, nhạc công Đoàn Ca múa nhạc Quân đội thể hiện.
MỚI - NÓNG