'Mắt thần' của Lục quân Mỹ trong cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc

“Mắt thần” của Lục quân Mỹ, chiếc trinh sát cơ Artemis
“Mắt thần” của Lục quân Mỹ, chiếc trinh sát cơ Artemis
TPO - Lục quân Mỹ có máy bay do thám mới, đang trong giai đoạn thử nghiệm và lực lượng này đang triển khai chúng tới Tây Thái Bình Dương gần Trung Quốc.

Theo bài của Forbes, lý do khá rõ ràng. Lục quân Mỹ đang cố gắng tìm kiếm vai trò của mình trong một cuộc chiến có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời mua các thiết bị mới công nghệ cao để hỗ trợ vai trò đó. Những quả đại pháo. Tên lửa siêu tốc.

Nhưng tất cả các khẩu pháo và tên lửa mới lạ mắt đều cần mục tiêu để bắn. Máy bay do thám mới có thể giúp phát hiện những mục tiêu đó.

Lục quân Mỹ đã tiết lộ thông tin về máy bay do thám Artemis trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 6/8. Artemis là một máy bay phản lực thương mại hai động cơ Bombardier Challenger 650 được trang bị các cảm biến. Đây là máy bay trinh sát phản lực đầu tiên của Lục quân Mỹ. Các máy bay khác đều sử dụng động cơ cánh quạt.

Một chiếc Artemis đã đến Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7. Nó và một máy bay khác đã thực hiện các nhiệm vụ bay giám sát gần căn cứ lớn của Không quân Mỹ ở Okinawa.

Artemis mang theo Hệ thống khai thác và phát hiện có độ chính xác cao hay còn gọi là HADES — một bộ cảm biến kết hợp giữa radar quét mặt đất mạnh mẽ và máy thu tín hiệu tình báo điện tử.

Radar phát hiện các mục tiêu đang di chuyển như xe tăng và được cho là cũng có thể phát hiện tàu chiến. Máy thu có thể xác định chính xác radar của đối phương. Bay ở độ cao 13km, các cảm biến có thể quét hàng trăm dặm theo mọi hướng.

Artemis “cung cấp khả năng cảm biến ở độ cao lớn chống lại các đối thủ ngang hàng và thu hẹp khoảng cách trong nhiệm vụ tác chiến đa miền”, Lục quân Mỹ tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội.

“Tác chiến đa miền” là biệt ngữ quân sự dùng để chỉ các nhiệm vụ kết hợp các lực lượng trên không và trên bộ hoặc các lực lượng trên biển, trên không và vũ trụ - những quân làm việc trong các “miền” khác nhau. Các nhiệm vụ đa miền chính của Lục quân Mỹ là phòng thủ tên lửa và hỏa lực tầm xa.

Hỏa lực tầm xa có thể liên quan đến pháo tầm xa hoặc tên lửa đất đối đất. Lục quân Mỹ đang phát triển một số hệ thống pháo binh tầm xa mới, bao gồm pháo chiến lược tầm xa gắn trên xe có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 1600km.

Các loại hỏa lực mới khác bao gồm pháo tự hành nâng cấp, có thể bắn đạn rocket  với tầm bắn 70km, một dàn phóng với nhiều loại đạn tên lửa có tầm bắn 500km trở lên và một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm có thể tấn công mục tiêu từ hơn 1.600km.

Pháo tầm xa chiến lược và tên lửa siêu thanh có thể đại diện cho hai trong số những đóng góp chính của Lục quân Mỹ trong cuộc chiến ở tây Thái Bình Dương. Đặc biệt, một tên lửa tốc độ trên Mach-5 có thể “tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc mà nếu không có nó thì Mỹ chỉ có thể tấn công bằng cách sử dụng các nền tảng trên không hoặc trên biển”, tổ chức nghiên cứu RAND ở California lưu ý.

Nhưng hỏa lực tầm xa đặt ra vấn đề định vị mục tiêu. Bạn phải định vị được mục tiêu ở xa trước khi có thể tấn công nó. Chính vấn đề đó đã thúc đẩy Lục quân Mỹ đầu tư vào Artemis và HADES. "Những thứ này sẽ cho phép độc lập phát hiện, xác định vị trí, xác định và theo dõi các mục tiêu quan trọng cho chỉ huy mặt đất", Lục quân Mỹ tuyên bố.

Máy bay của Lực lượng Không quân, tàu Hải quân Mỹ và vệ tinh của Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ cũng có thể phát hiện các mục tiêu cho vũ khí tầm xa của Lục quân Mỹ. Nhưng nhánh tác chiến mặt đất thích có các hệ thống nhắm mục tiêu của riêng mình.

Và điều đáng chú ý là Lục quân và Không quân Mỹ hoàn toàn bất đồng về tính hữu dụng của máy bay do thám trong một cuộc chiến tranh lớn. Không quân quả quyết rằng các máy bay giám sát lớn - đặc biệt là máy bay radar quét mặt đất E-8 - quá dễ bị tổn thương trong các trận chiến cường độ cao, đó là lý do tại sao họ đang cố gắng loại bỏ nhiều máy bay do thám không tàng hình của mình.

Lục quân Mỹ không đồng ý - ít nhất là khi nói đến Artemis. “Trong trường hợp rủi ro cao, chung ta có thể sẽ vận hành thứ này duy trì khoảng cách an toàn và vẫn có thể thực hiện công việc của mình,” Christian Keller, Giám đốc Dự án cảm biến và tình báo trên không của Lục quân Mỹ, nói.

Lục quân Mỹ đã có kế hoạch trang bị khoảng 10 máy bay Artemis lớn hơn bắt đầu từ năm 2028, có thể sử dụng khung máy bay Boeing 737 hoặc Gulfstream G550 thay cho Bombardier Challenger 650.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.