Máy bay ném bom chiến lược Nga không kích tiền đồn, kho vũ khí IS

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga thả bom xuống các mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga thả bom xuống các mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Một nhóm sau máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn ở Syria, phá hủy các kho vũ khí và tiền đồn của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

RT trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc không kích của nhóm máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 được tiến hành vào hôm thứ Tư (1/11), tại vùng lân cận của thành phố Abu Kamal, thành trì lớn nhất cuối cùng của IS ở Deir ez-Zor, đông nam Syria.

Theo đó, mục tiêu của cuộc không kích là tiền đồn và kho vũ khí, đạn dược của khủng bố IS.

Bộ thông tin rõ, các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 bay đến Syria từ căn cứ ở Nga, qua không phận của Iran và Iraq. Các máy chiến đấu Su-30SM, thuộc Căn cứ Không quân Khmeimim của Nga ở phía tây Syria, cũng được huy động để yểm trợ cho 6 chiếc Tu-22M3. Tất cả máy bay quay trở lại căn cứ khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tu-22M3 đã có nhiều hoạt động trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Các máy bay ném bom chiến lược được sử dụng để phá hủy các mục tiêu ưu tiên cao, như trung tâm điều khiển, hoặc các kho vũ khí chính. Tu-22M3 thường không kích các mục tiêu IS bằng cách thả lượng lớn các quả bom rơi tự do, hoặc phóng tên lửa hành trình với độ chính xác cao.

Cuộc không kích mới diễn ra chỉ một ngày sau khi chiếc tàu ngầm Nga Veliky Novgorod phóng một tên lửa hành trình Kalibr, tấn công các mục tiêu trong cùng khu vực của Abu-Kemal.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một nhóm lớn các chiến binh đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích hôm thứ Ba (31/10), cùng với một số đồn chỉ huy và các kho vũ khí chính bị phá hủy.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG