Mục đích cuộc tập trận tên lửa của Ukraine ngoài khơi bán đảo Crimea

Mục đích cuộc tập trận tên lửa của Ukraine ngoài khơi bán đảo Crimea
TPO - Mục đích cuộc tập trận tên lửa của Ukraine ngoài khơi bán đảo Crimea là nhằm đánh giá hệ thống phòng không đang có và phát triển hệ thống phòng không mới, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Aleksandr Turchinov tuyên bố.

"Ngoài việc phát triển hệ thống phòng không, cuộc tập trận còn nhằm đánh giá phương thức cải tiến các tổ hợp tên lửa phòng không hiện có trong Lực lượng vũ trang Ukraine cũng như nghiên cứu, chế tạo các hệ thống phòng không mới", ông Turchinov tuyên bố.

Theo Sputnik, cuộc tập trận huy động một số đơn vị phòng không thuộc lực lượng bộ binh và binh chủng tên lửa phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong cuộc tập trận, lực lượng vũ trang Ukraine cũng sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phòng không: S-300 với những biến thể khác nhau, Buk, Tor, Osa-AKM...

Chính quyền Kiev khẳng định cuộc tập trận diễn ra đúng theo chuẩn mực quốc tế.

Giới chức quân sự Nga cũng cho rằng, cuộc tập trận không gây ra bất kỳ nguy cơ đe dọa nào đối với Moscow, vì "trên bình diện quân sự, Ukraine hoàn toàn không phải là đối thủ của Nga".

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.