Mỹ gửi 'thông điệp răn đe mạnh mẽ' tới Nga, Trung Quốc

Ảnh: Lầu Năm góc
Ảnh: Lầu Năm góc
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch nới lỏng những hạn chế về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và tạo ra một đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ thấp mới trang bị cho tên lửa đạn đạo Trident nhằm răn đe Nga.

Tờ The Guardian đưa tin, trợ lý đặc biệt thời Tổng thống Barack Obama phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Jon Wolfshal đã “mục sở thị” bản dự thảo gần đây nhất của Đánh giá chính sách hạt nhân (NPR) Mỹ và đã trao đổi với các tác giả của văn bản này.

Theo ông Wolfsthal, bản đánh giá mới do Lầu Năm Góc soạn thảo đã đề cập tới việc sử dụng các tên lửa phóng từ tàu ngầm Trident D5 được trang bị những đầu đạn hạt nhân như trên nhằm ngăn Nga sử dụng các đầu đạn chiến thuật trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm ẩn ở Đông Âu.

NPR này cũng mở rộng các trường hợp Mỹ có thể sử dụng kho hạt nhân của mình, trong đó có việc đáp trả một cuộc tấn công phi hạt nhân gây thương vong quy mô lớn hoặc cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc các khu vực kiểm soát và điều khiển hạt nhân.

Ông Wolfsthal cho rằng đây là dự thảo cuối cùng của báo cáo này, trong đó tuyên bố Mỹ sẽ một lần nữa đưa vào sử dụng tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phóng từ dưới nước, như là một cách chống lại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mà Mỹ cáo buộc Nga đang phát triển vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987

Báo trên dẫn lời ông Wolfsthal nói: “Các tác giả bản đánh giá đã nói với tôi về điều mà họ tìm cách làm là gửi một thông điệp răn đe rõ ràng tới Nga, Triều Tiên và Trung Quốc. Bản đánh giá với ngôn từ vừa phải nhưng mạnh mẽ nhằm thể hiện rõ rằng mọi nỗ lực của nga hay Triều Tiên hòng sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ phải hứng chịu hậu quả to lớn”.

Dự kiến, NPR này sẽ được công bố vào cuối tháng 1 và đây sẽ là văn kiện đầu tiên kiểu này trong vòng 8 năm qua. Chính sách hạt nhân mới này của chính quyền Trump hiếu chiến hơn nhiều so với bản NPR được thông qua dưới thời Tổng thống Obama, vốn tìm cách làm giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong nền quốc phòng Mỹ.

Do vậy, văn kiện sắp được công bố này có thể nhắc lại chiến lược an ninh quốc gia Mỹ, trong đó liệt Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên là “những cường quốc xé lại” đe dọa an ninh Mỹ. Dự kiến, văn bản này sẽ vấp phải sự phản đối của những nước trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.