Google News

Mỹ tái triển khai loạt máy bay ném bom hạng nặng đến đảo Guam

Mỹ tái triển khai loạt máy bay ném bom hạng nặng đến đảo Guam
TPO - Không quân Mỹ đã chuyển 4 máy bay ném bom B-1B Lancer và bổ sung khoảng 200 phi công từ một căn cứ ở Texas đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ (PACAF) đã xác nhận.

Việc triển khai loạt máy bay ném bom hạng nặng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington trong vấn đề biển Đông và những tuyên bố qua lại về chịu trách nhiệm cho đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Lầu Năm Góc không tiết lộ chính xác thời gian các máy bay ném bom dự kiến sẽ ở lại trên đảo.

PACAF ra tuyên bố cho biết phi đội B-1B hiện diện ở Guam nhằm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và "các sứ mệnh răn đe chiến lược" ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kế hoạch này được thiết kế nhằm điều động các oanh tạc cơ chiến lược tới nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới nhằm thể hiện "tính khó dự đoán trong tác chiến toàn cầu”.

Máy bay B-1B cất cánh lên đường tới Guam hồi tuần trước. Ảnh: USAF.

"B-1B đáp ứng mọi hoạt động huấn luyện như B-52. Những chiếc Lancer cũng có thể mang nhiều tên lửa đối đất JASSM, bom dẫn đường JDAM loại 938 kg, được trang bị hệ thống phòng vệ hiện đại và đủ sức đạt tốc độ siêu âm để tăng cường năng lực chiến đấu", trung tá Frank Welton, phụ trách quản lý lực lượng PACAF, cho biết.

Trước đó, Mỹ đã rút loạt máy bay ném bom chiến lược B-52 ra khỏi đảo Guam vào ngày 17/ 4. Việc triển khai B-1 Guam là lần đầu tiên kể từ năm 2017, khi các máy bay ném bom được bay tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Mỹ tái triển khai loạt máy bay ném bom hạng nặng đến đảo Guam ảnh 2

Vì sao Mỹ rút hết 'pháo đài bay' B-52 khỏi đảo Guam?

Lần đầu tiên trong 16 năm, Không quân Mỹ không để máy bay ném bom hạng nặng nào ở đảo Guam.

Mỹ tái triển khai loạt máy bay ném bom hạng nặng đến đảo Guam ảnh 3

Mỹ lặng lẽ rút hết 'pháo đài bay' B-52 khỏi đảo Guam

Không quân Mỹ đã lặng lẽ rút các máy bay ném bom B-52, vốn liên tục đồn trú trong 16 năm qua ở hòn đảo phía tây Thái Bình Dương. Khi 5 máy bay ném bom B-52 Stratofortress trở về Mỹ vào thứ Năm, không có máy bay nào đến để thay thế chúng. Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra lời giải thích.