Mỹ, Triều Tiên trước nguy cơ chiến tranh, Nga tăng cường phòng thủ

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga đã được đưa vào trực chiến đấu tại Primorye. Các hệ thống này cho phép tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách hơn 600 km và có hiệu quả cao gấp vài lần các phương tiện phòng không của nhiều nước khác.

Tạp chí The National Interest của Mỹ cho rằng, việc củng cố biên giới phía Viễn Đông là bước đi rất thông minh của Nga trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều Tiên đang ngày càng diễn biến căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến chiến tranh.

S-400 là hệ thống tên lửa tầm xa được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007. Trong trường hợp cần thiết, nó có khả năng tiêu diệt không quân đối phương, các tên lửa đạn đạo và hành trình, thậm chí để chống lại các mục tiêu trên mặt đất.

Đáng chú ý, điều này không nói về việc Nga tăng cường các đơn vị tại Viễn Đông, mà chỉ nói tới việc S-300 đơn thuần là được thay thế bởi các hệ thống hiện đại hơn. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, các sư đoàn S-400 sẽ đảm bảo diện tích khu vực Vladivostok, khu vực Primorye, Zelenogorsk và Leningrad.

Chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Châu Âu và quốc tế, ông Vasily Kashin giải thích, việc triển khai các tổ hợp S-400 đã được hoạch định từ trước, và hiện nay đã đến lúc chúng trực chiến trong tình hình đối đầu trên bán đảo Triều Tiên ngày càng diễn biến phức tạp.

Các nhà quan sát không loại trừ khả năng xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện giữa Triều Tiên, Mỹ và đồng minh, điều sẽ gây ra các nguy cơ tấn công nhầm vào lãnh thổ nước Nga. Vì vậy, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga vững chắc sẽ bảo vệ được nước Nga.

Theo The National Interest, những quan ngại này không phải thiếu cơ sở khi tính tới các sự kiện lịch sử: Ví dụ, dưới thời Liên Xô, trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh tại Triều Tiên, lãnh thổ Liên Xô đã nhiều lần chịu các đòn hỏa lực chớp nhoáng của các bên tham chiến, mặc cho Moscow không tham gia xung đột.

Cũng hi vọng rằng, những tư tưởng đúng đắn sẽ còn xuất hiện, và việc xử lý tình hình nay trong khu vực sẽ được thực hiện bằng các biện pháp hòa bình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử hạt nhân, tên lửa và những mối đe dọa mà người Mỹ lo sợ ngày càng gia tăng, thì các hoạt động của Kremlin có vẻ như rất thông minh, The National Interest khẳng định.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.