Mỹ tung video cảnh 'pháo đài bay' B-52 rung lắc khi bị Su-27 Nga cắt đầu

TPO - Hai máy bay Nga đã có màn chặn đầu “không an toàn, thiếu chuyên nghiệp” đối với máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ hôm thứ Sáu trên biển Đen, theo tuyên bố của Không quân Mỹ.

Theo Không quân Mỹ, các phi công Nga đã điều khiển 2 chiếc tiêm kích Su-27 cắt đầu chiếc B-52 ở khoảng cách dưới 30m, đồng thời gây ra nhiễu động khiến máy bay B-52 giảm khả năng cơ động.

Tướng Jeff Harrigian, chỉ huy lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết: “Những hành động kiểu này làm tăng khả năng xảy ra va chạm trên không trung. Đây là hành động không cần thiết, không phù hợp với phi công trình độ cao và các quy tắc bay quốc tế.”

Nguồn: The Drive 

Cũng theo tướng Harrigian, khi hoạt động trong không phận quốc tế, máy bay Nga đã gây nguy hiểm cho sự an toàn của các máy bay liên quan. Chúng tôi hy vọng họ sẽ tuân thủ các quy định quốc tế để đảm bảo an toàn và hạn chế tai nạn.”

Theo tuyên bố từ Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, chiếc B-52 đã bay qua 30 quốc gia thành viên NATO hôm thứ Sáu (28/8) để “thể hiện sự đoàn kết của NATO, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, và tạo cơ hội huấn luyện nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các phi hành đoàn Mỹ với đồng minh NATO”.

Việc phô diễn sức mạnh quân sự được Mỹ tiến hành trong bối cảnh quan hệ với Nga vẫn đang căng thẳng, và cam kết của Washington với NATO bị đặt dấu hỏi, sau khi chính quyền Mỹ quyết định giảm quân số ở châu Âu.

Tổng thống Donald Trump từng liên tục chỉ trích các nước thành viên NATO vì không đạt mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng.

Mới đây, ông Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể số lượng quân đội Mỹ tại Đức, sau khi cáo buộc Berlin không chi đủ 2% GDP cho quốc phòng.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.