Mỹ xếp Nga đứng đầu các quân đội mạnh nhất… châu Á

Ảnh: DailyStar
Ảnh: DailyStar
TPO - Hãng Global Firepower của Mỹ đã đưa ra một bảng xếp hạng các quân đội mạnh nhất khu vực châu Á. Ba quân đội đứng đầu là của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Để hoàn thành bảng xếp hạng, hơn 50 chỉ số đã được tính đến. Việc tính toán ưu tiên cho các nước có công nghệ phát triển. Vai trò chủ chốt trong các chỉ số đó là quân số. Ngoài ra, tổng số lượng vũ khí không có ý nghĩa quan trọng bằng chỉ số về tính đa dạng của vũ khí.

Tiềm năng hạt nhân của các nước như một biến số riêng biệt và hầu như không được tính tới mà chỉ là “điểm cộng” bổ sung. Các yếu tố như địa lý, tính linh hoạt của hệ thống hậu cần và việc có một nền công nghiệp phát triển cũng ảnh hưởng tới xếp hạng, hãng Manar của Iran cho biết.

Theo kết quả phân tích, đứng đầu trong bảng xếp hạng năm 2017 chắc chắn là Nga với quân số theo số liệu của Global Firepower là 3,3 triệu, trong đó có 2,5 triệu quân dự bị. Ngân sách quân sự của Nga được đánh giá là 44,6 tỷ USD. Quân đội Nga có 3.794 máy bay (gồm chiến đấu cơ, trực thăng và máy bay không người lái), 31.298 xe bọc thép và 20.216 xe tăng. Hải quân Nga có 352 vũ khí các loại khác nhau.

Theo sau Nga trong bảng xếp hạng của Global Firepower là Trung Quốc. Quân số của quân đội Trung Quốc là hơn 3,7 triệu quân (1,4 triệu dự bị). Ngân sách quân sự của Trung Quốc lớn hơn khá nhiều, được đánh giá là 161 tỷ USD. Về sức mạnh công nghệ, Trung Quốc có 2.955 máy bay, 4.788 xe bọc thép và 6.457 xe tăng. Hải quân Trung Quốc có 714 tàu mặt nước và tàu ngầm.

Đứng vị trí thứ 3 là Ấn Độ với quân số đông nhất 4,2 triệu quân, trong đó có 2,8 triệu quân dự bị. Không quân nước này có 2.102 máy bay, Hải quân có 295 tàu các loại. Ngoài ra, Quân đội Ấn Độ có 6.704 xe bọc thép và 4.426 xe tăng. Ngân sách quân sự của nước này là 51 tỷ USD.

Đứng vị trí tiếp theo là Nhật Bản với quân số 311 nghìn người, ngân sách quân sự là 43,8 tỷ USD; và Thổ Nhĩ Kỳ với quân số 743 nghìn và ngân sách quân sự vào khoảng 8,208 tỷ USD. Các vị trí sau đó là Hàn Quốc, Pakistan, Indonesia và Israel.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG