Cục Chính trị Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn:

Nâng cao trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ

Nâng cao trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ
TPO - Ngày 29/12, tại Ninh Bình, Cục Chính trị Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn tổ chức hội nghị phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên năm 2017 và thống nhất chương trình phối hợp năm 2018.

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu T.Ư Đoàn; Ban Thanh niên Quân đội và lãnh đạo Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn...

Hội nghị khẳng định: Năm 2017, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Cục Chính trị Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn đã phối hợp chỉ đạo tuổi trẻ các địa phương, đơn vị quân đội triển khai toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực.
Nổi bật là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt cho ĐVTN nội dung, chương trình hành động của Đoàn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; kết quả đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn. Vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; quan tâm tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tổ chức có hiệu quả chương trình "Học kỳ Quân đội"... 

Nâng cao trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

Vai trò xung kích của ĐVTN trong lực lượng vũ trang Quân khu và các địa phương được khẳng định, nhất là trong tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, khắc sâu hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" và tình quân dân cá - nước. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ, tập hợp đông đảo ĐVTN cống hiến sức trẻ, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm phối hợp chỉ đạo năm 2018 là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên, bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm cho thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hành động chống phá của các thế lực thù địch. 

Nâng cao trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ ảnh 2 Biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; nâng cao chất lượng tuyển chọn chiến sỹ mới; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đẩy mạnh các hoạt động thi đua xung kích của thanh niên trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh,

Nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội, góp phần nâng cao kiến thức Quốc phòng - An ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng niềm tin, tình cảm, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Phối hợp quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Nâng cao trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ ảnh 3 Năm 2018, Cục Chính trị Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh thành đoàn sẽ phối hợp quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Năm 2017, các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” với các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu bao gồm: Trung tâm Thanh thiếu niên Việt Nam; 8 tỉnh thành Đoàn (Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh), đã phối hợp tổ chức 14 lớp với 1.372 học viên tham gia, trong đó học viên nam là 1.110 cháu, học viên nữ là 362 cháu. Mỗi lớp học được sắp xếp bố trí từ 80-120 học viên.

9 tỉnh, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% (18.400/18.400), trong đó trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 9,2% (1686), Đảng viên đạt 0,9% (161), đối tượng đảng đạt 1,9% (353), 100% là đoàn viên. Chỉ đạo các 3 Trường cao đẳng nghề tổ chức tuyên truyền về chính sách đào tạo nghề, vận động theo học các nghề thông dụng. Liên kết đào tạo, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng cho gần 1.318 bộ đội xuất ngũ. Phối hợp với các công ty tư vấn giới thiệu việc làm giới thiệu cho trên 10% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi xuất khẩu lao động các nước Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Dubai…

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.