Nga bắt đầu chuyển giao 'rồng lửa' S-400 cho Trung Quốc

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ngày 18/1, hãng TASS dẫn nguồn thạo tin cho biết Nga đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc theo những điều khoản của một thỏa thuận được ký vào năm 2014.

Nguồn tin trên nêu rõ: “Việc thực thi thỏa thuận trên đã được bắt đầu, đợt hàng đầu tiên đã được chuyển cho Trung Quốc.” Cũng theo nguồn tin trên, lô hàng này gồm một trạm kiểm soát, một trạm radar, thiết bị năng lượng và hỗ trợ, phụ tùng thay thế, các dụng cụ và chi tiết khác của hệ thống S-400.

Cuối năm ngoái, Nga cũng đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá hơn 2 tỷ USD.

Ngoài ra, Nga đang đàm phán với Saudi Arabia về việc cung cấp S-400, song hiện chưa có hợp đồng nào được ký kết.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.