Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã đưa ra lệnh rút quân trên trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Chỉ huy các lực lượng Nga ở Syria, Tướng Sergey Surovikin cho hay, đợt rút quân đầu tiên bao gồm 23 máy bay chiến đấu, 2 máy bay trực thăng Ka-52 và một phần binh lính thuộc các lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng quân y dã chiến và các đơn vị rà phá bom mìn.

Bên cạnh đó, ông Surovikin cho biết, Nga sẽ duy trì 2 căn cứ quân sự ở Syria là căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus nhằm đảm bảo sự ổn định cho Syria trong tương lai.

Trong thời gian hỗ trợ quân Chính phủ Syria chống khủng bố từ tháng 9/2015 đến nay, phía Nga đã bị mất đi 40 quân nhân cùng ít nhất 7 thiết bị quân sự.

Truyền thông địa phương đưa tin, được sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng được 98% lãnh thổ bị các nhóm khủng bố chiếm đóng trong vòng 2 năm qua.

Theo Theo Bernama
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...