Nga bóc mẽ hệ thống tên lửa Mỹ tại Nhật Bản

Nga bóc mẽ hệ thống tên lửa Mỹ tại Nhật Bản
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ mà Nhật Bản quyết định mua có thể được sử dụng cho các mục đích tấn công bởi vì đây là hệ thống lưỡng dụng.

Nhật Bản hồi tháng trước đã chính thức quyết định sẽ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng việc bố trí thêm các trạm radar và các hệ thống đánh chặn Aegis trên mặt đất do Mỹ sản xuất nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường niên tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga nghi ngờ về những xác nhận rằng Mỹ sẽ không tham gia kiểm soát hoạt động của hệ thống này.

Ông Lavrov cũng cho rằng, việc Nhật Bản phát triển hệ thống này sẽ "phủ bóng đen" lên mối quan hệ giữa Moscow và Tokyo.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.