Nga đồng ý bán 11 tiêm kích Su-35 cho Indonesia

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Nga đã ký hợp đồng bán 11 tiêm kích đa năng thế hệ 4++ tối tân cho Indonesia để đổi lấy hàng hóa.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin từ Jakarta cho biết, hợp đồng bao gồm cam kết của Nga trong việc mua một số mặt hàng của Indonesia.

Theo Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của Tổng công ty Rostec (Nga) Viktor Kladov, Indonesia có thể cung cấp cao su, dầu cọ, cà phê và các mặt hàng xuất khẩu truyền thống khác.

Một số nguồn tin khẳng định, hợp đồng được ký hôm 14/2 tại thủ đô Jakarta, trị giá 1,14 tỷ USD.

Totok Sugiharto, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, nói với AFP ngày 17/2. "Hai tiêm kích Su-35 đầu tiên được giao vào tháng 8/2018. Sáu chiếc tiếp theo sẽ về Indonesia sau 18 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng. Ba tiêm kích Su-35 còn lại được bàn giao sau đó 5 tháng".

Trước đó, một công ty thương mại nhà nước Indonesia và Rostec đã ký biên bản bảo tháng 8/2017 xác định việc thực hiện chương trình thương mại hai chiều trong khuôn khổ hợp đồng bán Su-35 cho Jakarta.

Su-35 là máy bay thế hệ 4++ một chỗ ngồi, phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ đa nhiệm Su-27. Su-35 dài 21,9 m, cao 5,9m, sải cánh 15,3 m, tải trọng cất cánh tối đa 34,5 tấn.

Chiến đấu cơ này có tốc độ tối đa 2.390 km/h, trần hoạt động 18.000 m, trang bị pháo GSh-301 30 mm, 12 mấu cứng có thể gắn tên lửa hoặc bom.

Các chuyên gia quân sự đánh giá tính năng của Su-35 sẽ vượt trội hơn hẳn so với các máy bay thế hệ 4 hiện nay của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của “Thú ăn thịt” F-22 của Mỹ.

Các thông số và tính năng kỹ thuật của Su-35S gần sát với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.