Nga hiện đại hóa hàng loạt 'sát thủ săn ngầm' Tu-142

Máy bay Tu-142.
Máy bay Tu-142.
TPO - Việc hiện đại hóa Tu-142 bao gồm các hệ thống vô tuyến điện tử của máy bay, hệ thống phức hợp chống tàu ngầm, hệ thống định vị cùng các hệ thống điều khiển vũ khí chiến đấu.

Trang Sputnik ngày 3/4 dẫn nguồn từ lực lượng Hải quân Nga cho biết, việc hiện đại hóa hàng loạt máy bay chống ngầm Tu-142 sẽ được thực hiện khoảng thời gian từ 4-5 năm tới.

Một số nguồn tin cho biết, Nga hiện biên chế hơn 20 máy bay Tu-142 trong các lực lượng vũ trang Liên bang.

“Việc hiện đại hóa sẽ bao gồm các hệ thống vô tuyến điện tử của máy bay, hệ thống phức hợp chống tàu ngầm, hệ thống định vị. Trong khi các hệ thống điều khiển vũ khí sẽ được cải thiện đáng kể”, nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin, Trung tâm nghiên cứu Zaslon sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp các hệ thống điện tử trên máy bay Tu-142.

Ngoài ra, các nhà máy kỹ thuật Taganrogsky, Radar-MMS cũng sẽ tham gia quá trình hiện đại hóa một trong những máy máy bay được cho là “khắc tinh” của tàu ngầm.

Máy bay chống ngầm Tu-142 được mệnh danh là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các tàu ngầm hoạt động trên thế giới hiện nay.

Phi hành đoàn 10 người, có khả năng mang 8 tên lửa chống tàu, ngư lôi và bom chìm và khả năng hoạt động tới 12.000 km.

Tu-142 có thể nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàu nổi hoặc tàu ngầm ở bất kỳ độ sâu nào.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG