Nga huy động 'rồng lửa' S-400 Triumph, Pantsir-S1 tập trận ở Crimea

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph và Pantsir-S1 của Nga đã khai hoả trong cuộc tập trận quy mô lớn ở bán đảo Crimea.

Cuộc tập trận hỗn hợp của lực lượng không quân, phòng không, Hạm đội Biển Đen và một số đơn vị chủ lực địa phương được tiến hành trên khu vực do Quân khu phía Nam đảm trách. Gần 6.000 binh sĩ, khoảng 100 máy bay và trực thăng được huy động vào cuộc tập trận.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Quân khu phía Nam cho biết, tình huống giả định cuộc tập trận là nhằm đáp trả cuộc tấn công từ biển của đối phương.

Các hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumph và Pantsir-S1 đã được Nga huy động vào cuộc tập trận. Sau khi triệt hạ mục tiêu, các đơn vị quân đội Nga lập tức thực hành cơ động thay đổi vị trí.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga cũng sử dụng tổ hợp Bastion để chống lại các tàu chiến của đối phương trên khu vực Biển Đen. Từ trên không, chiến đấu cơ Su-30SM và máy bay ném bom Su-34 oanh tạc các mục tiêu trên biển.

Bán đảo Crimea và thủ phủ Sevastopol đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014.

Theo đó, 96,77% người dân Crimea và 95,6% người dân thủ phủ Sevastopol bỏ phiếu thông qua việc tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên bang Nga.

Ukraine và các chính phủ phương Tây từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này và áp đặt lệnh hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG