Nga nói về triển vọng xuất khẩu tiêm kích Mig-35

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Việc hoàn thành thử nghiệm thành công trong nhà máy đối với tiêm kích mới nhất Mig-35 đang mở ra cho Nga những triển vọng mới trên thị trường vũ khí quốc tế.

Trên đây là tuyên bố của Giám đốc Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí, chuyên gia Igor Korotchenko.

Trước đó cơ quan truyền thông của Tập đoàn Mig thông báo đã hoàn tất thử nghiệm trong nhà máy đối với Mig-35.

“Việc thử nghiệm thành công tiêm kích đa năng mới Mig-35 của Nga đang mở ra những khả năng mới để xuất khẩu tiêm kích này trên thị trường nước ngoài. Xuất phát từ các đặc tính kỹ - chiến thuật, cũng như việc có một số lượng lớn Mig-29 đang được sử dụng rộng rãi ở nước ngoài, dòng tiêm kích Mig sẽ được ưa chuộng trước hết tại các nước châu Á – Thái Bình Dương, Trung Cận Đông, Bắc Phi và Mỹ Latin”, chuyên gia Korotchenko cho biết.

Những khả năng và các đặc tính kỹ chiến thuật của tiêm kích sẽ có thể so sánh được với các máy bay cùng loại đang được sản xuất tại Pháp, Mỹ và Trung Quốc, chuyên gia này nhấn mạnh.

“Khi tính đến sự nổi tiếng của thương hiệu Mig có được nhờ độ tin cậy, tính hiệu quả và hiệu suất cao được thể hiện qua hàng loạt các cuộc xung đột khu vực, có thể không nghi ngờ rằng, máy bay tiêm kích Mig loại mới này sẽ giành được sự quan tâm của các đối tác truyền thống cũng như đối tác mới của Nga” – chuyên gia này cho biết.

Chuyên gia Igor Korotchenko cũng đưa ra quan điểm rằng, Mig-35 sẽ khó bị ngăn cản ở nước ngoài bởi những rào cản mà Washington đặt ra đối với các hệ thống vũ khí của Nga.

“Những nỗ lực của Mỹ đang gây cản trở tới hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga, như chúng ta đã thấy hiện nay, sẽ bị đổ vỡ bởi tiến trình đối ngoại độc lập hiện nay của Nga sẽ mang lại sự ưa chuộng đối với vũ khí Nga cũng như hỗ trợ cho các chương trình phát triển Quân đội lâu dài của Nga” – Chuyên gia Korotchenko cho biết.

Mig-35 là sự phát triển của Mig-29M/M2, có tầm xa bay vượt trội so với các máy bay tiền nhiệm khoảng 1,5 lần. Tiêm kích Mig-35 cũng nâng cao tốc độ lên tới 2,2 Mach, radar của nó có thể theo dõi tới 30 mục tiêu ở cự ly tới 160km.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG