Nga thiết kế chiến đấu cơ thay tiêm kích đánh chặn MiG-31

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh của không quân Nga. Ảnh: RT
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh của không quân Nga. Ảnh: RT
TPO - Nga được cho là đang tiến hành các nghiên cứu nhằm chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới để từng bước thay thế tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh.

Viết trên tờ The National Interest, nhà báo Charlie Gao phân tích, tiêm kích đánh chặn MiG-31 được thiết kế từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng hiện vẫn đảm nhiệm tương đối tốt nhiệm vụ bảo vệ không phận nước Nga.

Hiện nay Nga đang tiến hành hiện đại hóa MiG-31 thành phiên bản MiG-31BM với việc trang bị những vũ khí tấn công mới, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Moscow đang nghiên cứu nhằm chế tạo máy bay chiến đấu đánh chặn thế hệ mới để từng bước thay thế tiêm kích MiG-31. Các tổ hợp hàng không đánh chặn tầm xa như Su-57 hay MiG-41 có thể được xem là những giải pháp thay thế MiG-31.

Tuy tiêm kích thế hệ năm Su-57 có thể đảm nhiệm chức năng của máy bay đánh chặn, nhưng các chuyên gia quân sự Nga cho rằng vẫn cần phải tạo ra tiêm kích đánh chặn đúng nghĩa.

Thứ nhất, Nga hy vọng tổ hợp hàng không đánh chặn tầm xa, giống như hai loại máy bay tiền nhiệm là MiG-31 và MiG-25, sẽ có tính năng đa mục tiêu.

Thứ hai, có thể người Nga mong muốn bảo tồn di sản của MiG trong khuôn khổ của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất.

Vì những lý do đó, tờ The National Interest cho rằng, người Nga thực sự cần một máy bay chiến đấu mới nhằm thay thế tiêm kích đánh chặn MiG-31 để có thể mở rộng giới hạn tốc độ và đánh chặn máy bay của đối phương để bảo vệ không phận của đất nước.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG