Nga thiết kế máy bay cất cánh thẳng đứng cho tàu sân bay

Ảnh: Politexpert
Ảnh: Politexpert
TPO - Nga có thể xây dựng các máy bay mới cho tàu sân bay trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng máy bay của nước này.

Hãng tin Arms-expo.ru dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho biết, Nga đang dự định làm mới kho dự trữ máy bay chiến đấu dành cho tàu sân bay của nước này.

Theo ông Yuri Borisov, tính cần thiết của việc chế tạo ra các máy bay mới là hoàn toàn có căn cứ. Vấn đề là ở chỗ, hiện các máy bay MiG-29 hoặc Su-33 hiện có đang bắt đầu lỗi thời sau 10 năm phục vụ. Chính vì vậy, không quân hải quân Nga sẽ cần các tiêm kích thay thế.

Ông Borisov nhấn mạnh, trong tương lai, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tập trung đầu tư vào việc chế tạo các máy bay với kiểu cất và hạ cánh rút ngắn, thậm chí là thẳng đứng.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng, trước đó Nga đã chế tạo các chiến đấu cơ tiêm kích với hệ thống cất cánh thẳng đứng.

Ví dụ, thời Liên Xô đã phát triển được tiêm kích đa năng siêu thanh Yak-141. Khi đó, máy bay này đã trở thành một bước đột phá thực sự của ngành chế tạo máy bay của Liên Xô và là máy bay thứ 3 trong số các loại máy bay cất cánh thẳng của thế giới.

Trước Yak-141 thì các máy bay EWR VJ 101 và Dassault Mirage III V đã được chế tạo. Dự án chế tạo Yak-141 đã bị chấm dứt do các tai nạn hàng không khi thử nghiệm cũng như việc Liên Xô tan rã và thiếu ngân sách.

Khi ngân sách được tăng lên và với các công nghệ hiện có, có thể tin tưởng để nói rằng, Nga có đủ khả năng xây dựng những máy bay mới dành cho tàu sân bay trong tương lai.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.