Nga: Tiêm kích đánh chặn MiG-41 sẽ bay vào vũ trụ

Nga: Tiêm kích đánh chặn MiG-41 sẽ bay vào vũ trụ
TPO - Tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41 sẽ có khả năng bay vào vũ trụ và thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong không gian.

Trên đây là tuyên bố của Tổng giám đốc Tập đoàn MiG, ông Ilya Tarasenko tại diễn đàn quốc tế quân sự-kỹ thuật “Quân đội-2017” vừa diễn ra ở Kubinka, Liên bang Nga.

Theo đó, ngoài việc bổ sung những công nghệ vũ trụ tiên tiến nhất, MiG-41 còn được trang bị nhiều vũ khí mới, gia tăng tầm hoạt động và có khả năng vươn tới tốc độ tối đa là 4.200km/h.

Tổng giám đốc Tập đoàn MiG Ilya Tarasenko khẳng định, MiG-41 là sự phát triển theo qui luật của các MiG-31, và những tiêm kích – đánh chặn này có thể bắt đầu được cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga vào giữa những năm 2020.

Tuy nhiên, MiG-41 sẽ là “máy bay hoàn toàn mới” chứ không phải sự hiện đại hóa của MiG-31 lừng danh thế giới.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.