Nga tuyên bố sắp hoàn thiện hệ thống phòng không S-500

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Sputnik
TPO - Việc nghiên cứu S-500 của Nga gần như đã hoàn tất, và hệ thống phòng không này đang chuẩn bị được đưa vào sản xuất, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov tiết lộ hôm qua, 26/9

Phát biểu tại lễ trao giải Revunov – sự kiện hàng năm của các kỹ sư trẻ tại trường Đại học Kĩ thuật Quốc gia Bauman Moscow, Phó Thủ tướng Borisov cho biết: “Các hệ thống S-300, S-400, S-500 của chúng tôi được sản xuất tiếp nối, và có thông số kỹ thuật tốt hơn so với tất cả các “đối thủ” – ví dụ như hệ thống Patriot của Mỹ, hoặc hệ thống của Pháp và Israel.”

Theo Sputnik, S-500 Prometey (“Prometheus”) là hệ thống tên lửa đất-đối-không thể hệ mới, có tầm bắn 400 – 600km, được thiết kế để đánh chặn và phá huỷ tên lửa liên lục địa, tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay.

Ngày 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh việc phát triển và chuẩn bị sản xuất hệ thống phòng không S-500 “phải hoàn thành càng nhanh càng tốt”.

Hệ thống tối tân này dự kiến sẽ được chuyển giao cho lực lượng vũ trụ hàng không Nga vào khoảng năm 2020.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.