Nghi vấn Mỹ thả các tay súng khủng bố Syria và Iraq

Nghi vấn Mỹ thả các tay súng khủng bố Syria và Iraq
TPO - Nga sẽ làm rõ nguyên nhân tại sao trong một số trường hợp quân đội Mỹ lại cho phép những tay súng khủng bố tại Syria và Iraq rút đi một cách êm thấm.

Nghi vấn Mỹ thả các tay súng khủng bố Syria và Iraq ảnh 1  Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố như vậy bên lề Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần 19 đang diễn ra ở thành phố Sochi.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, Nga, Mỹ và Jordan đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập một khu vực hạn chế leo thang quân sự tại phía Tây Nam Syria.

“Đây là một thành tựu quan trọng, tuy nhiên, một lần nữa buộc phải nói khác đi về việc thực hiện thỏa thuận đó.

Tức là trong thời gian gần đây, có lẽ như bạn cũng biết, nếu theo dõi những tin tức và thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thì chúng ta sẽ thấy một hiện tượng kỳ lạ là không hiểu tại sao, những kẻ khủng bố được trang bị vũ khí trên những xe tải rút đi một cách không bị cản trở khỏi Iraq nơi người Mỹ có ảnh hưởng chủ yếu, cũng như khỏi các khu vực của Syria do người Mỹ đang kiểm soát, và đang tạo ra nhiều vấn đề cho Quân đội Syria”.

Theo Ngoại trưởng Nga, hiện Moscow đang làm rõ việc Washington tạo ra những trường hợp như vậy.

“Tôi hi vọng những quan ngại của chúng tôi rằng điều đó được thực hiện một cách có chủ đích, là không có lý”, Ngoại trưởng Nga bổ sung.

Như Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, có những bằng chứng cho thấy nhóm khủng bố “Jebhat a Nusra” được bảo vệ một cách chuyên nghiệp để “quay trở lại kế hoạch B” và sử dụng để lật đổ Chính phủ Syria.

Ông Lavrov cũng nhắc lại, từ tháng 9/2016, Nga và Mỹ đã ký kết thỏa thuận về việc chia tách phe đối lập Syria và lực lượng khủng bố, nhưng Washington đã không thực hiện thỏa thuận này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG