Nghi vấn sự tồn tại của một cơ sở sản xuất đầu đạn hạt nhân bí mật Triều Tiên

CƠ Sở hạt nhân bí mật nằm gần làng Wollo-ri, ở ngoại ô quận Mangyondae, phía tây Bình Nhưỡng. Ảnh vệ tinh
CƠ Sở hạt nhân bí mật nằm gần làng Wollo-ri, ở ngoại ô quận Mangyondae, phía tây Bình Nhưỡng. Ảnh vệ tinh
TPO - Mới đây CNN đã công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy những hoạt động tại một địa điểm mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ là cơ sở chế tạo đầu đạn hạt nhân bí mật của Triều Tiên.

Hình ảnh được chụp bởi Planet Labs và được các chuyên gia tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury cho thấy một khu vực bí mật chưa từng được tiết lộ trước đây ở làng Wollo-ri gần Thủ đô Bình Nhưỡng, được cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên và vẫn hoạt động.

"Nó có tất cả các dấu hiệu của một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên - vành đai an ninh, nhà ở tại chỗ, khu vực dành cho các chuyến thăm bí mật của nhà lãnh đạo, và một cơ sở dưới lòng đất. Và nó nằm ngay bên cạnh một nhà máy nước đóng chai không có những đặc điểm đó, "Jeffrey Lewis, giáo sư tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, chuyên về tình báo, đã nói với CNN trước khi công bố báo cáo.

Cũng theo ông, tất cả các phương tiện giao thông - ô tô, xe tải, container vận chuyển hoạt động rất tích cực quanh cơ sở này. Các hoạt động đó đã không bị chậm lại – ngay cả trong các cuộc đàm phán hạt nhân và cho tới bây giờ.

"Chúng tôi đã theo dõi cơ sở này trong một thời gian dài và biết rằng nó có liên quan đến chương trình hạt nhân,"Lewis khẳng định.

Cơ sở bí mật này được phát hiện và để mắt tới vào năm 2015 bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu James Martin. Lewis và các nhà nghiên cứu trước đó đã quyết định không công khai cơ sở này vì họ chưa thể xác định vai trò cụ thể của cơ sở trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Ankit Panda, một chuyên gia về Triều Tiên làm việc cho Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đã quyết định công bố tên và chức năng của cơ sở trong một cuốn sách sắp tới của mình.  

Nghi vấn sự tồn tại của một cơ sở sản xuất đầu đạn hạt nhân bí mật Triều Tiên ảnh 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động tại một cơ sở của Triều Tiên chưa được công bố trước đây mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ đang được sử dụng để chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Trong cuốn sách có tựa đề "Kim Jong Un và Bom", Panda viết rằng cơ sở này được cho là liên quan đến việc sản xuất đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên và cũng có thể là kho lưu giữ những vũ khí hạt nhân", CNN trích dẫn cuốn sách sắp được công bố.

CIA và Lầu Năm Góc từ chối bình luận khi được hỏi liệu cơ sở này có được cho là đóng vai trò trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay không.

Theo Theo CNN, Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.