Nghiên cứu gây sốc: Mỹ có thể thất bại nếu chiến tranh với Nga, Trung Quốc

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Quân đội Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga hay Trung Quốc.

Trên đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation nổi tiếng trong giới nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Theo kết quả nghiên cứu, Nga và Trung Quốc đại diện cho hai thách thức chính đối với lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ.

Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation cũng chỉ ra rằng, tích luỹ tiềm năng của hai quốc gia đã tăng đáng kể và trong một số trường hợp nhất định đã vượt qua Mỹ.

Thậm chí, Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation cũng nhận định, Mỹ có thể thất bại nếu chiến tranh với Nga, Trung Quốc, bất chấp những thống kê cho thấy Mỹ vượt mặt Trung Quốc với tỷ lệ 2,7:1 và Nga 6:1 trong lĩnh vực chi tiêu quốc phòng.

Nghiên cứu ghi nhận rằng Lầu Năm Góc tiếp tục sử dụng chiến lược “hai cuộc chiến tranh khu vực” khi lập kế hoạch, mặc dù trong tình hình hiện nay Mỹ nên chuẩn bị “cho một cuộc chiến tranh lớn”, bởi lợi ích quốc gia của Mỹ đang bị thách thức bởi hai cường quốc là Nga và Trung Quốc, chứ không phải các quốc gia nhỏ.

“Lực lượng quân đội Mỹ ngày nay quá mạnh để tham gia vào các cuộc chiến tranh khu vực, nhưng để tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn thì còn rất nhiều vấn đề. Mỹ hiện không đủ kinh phí để đối phó với những thách thức chính ở châu Âu và Đông Á, không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các quốc gia đồng minh nếu cuộc chiến tranh quy mô lớn xảy ra”, Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation phân tích.

Bên cạnh Nga và Trung Quốc, Triều Tiên, Iran cùng các nhóm phiến quân Hồi giáo Salafist cũng đang là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.