Nhân sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hạnh qua đời ở tuổi 95

Ông Nguyễn Hữu Hạnh (trái) với tư cách Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1976
Ông Nguyễn Hữu Hạnh (trái) với tư cách Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1976
TPO - Nhân sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Chuẩn tướng, quyền Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà (nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) người tác động để Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí, đã qua đời sáng 29/9, hưởng thọ 95 tuổi.  

Ông Nguyễn Hữu Hạnh sau thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM vào sáng 29/9/2019. 

Ông Nguyễn Hữu Hạnh được lịch sử ghi nhận là Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã cùng Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ chế độ cũ buông súng giảm đổ máu vô ích, đón nhận chính quyền cách mạng. 

Lễ tang của ông được tổ chức tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình, số 237/6/1B Hồ Văn Tắng, tổ 8, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TPHCM). Lễ an táng tổ chức vào 6 giờ ngày 2/10.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh là người có tư tưởng dân tộc, đã được Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam kết nối từ những năm 1960. Tháng 4/1975, với tư cách  Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông đã tích cực thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh lính buông súng giúp quá trình thống nhất đất nước được thuận lợi hơn. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Nguyễn Hữu Hạnh được bầu làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Mặt trận Tổ quốc TPHCM, với tư cách là nhân sĩ yêu nước.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.